Thủ lĩnh thánh chiến Syria mất mạng trước người Kurd ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 31.08.2018, lực lượng dân quân người Kurd lại thực hiện một vụ ám sát mới trong tuần này, tiêu diệt một chỉ huy chiến trường của Lực lượng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía đông Aleppo.
Lực lượng dân quân người Kurd ám sát chiến binh FSA. Ảnh minh họa video Masdar News
Lực lượng dân quân người Kurd ám sát chiến binh FSA. Ảnh minh họa video Masdar News

Trang thông tin mạng xã hội Wrath of the Olives cho biết, các chiến binh lực lượng dân quân người Kurd phục kích ám sát chỉ huy chiến trường thuộc tổ chức Quân đội Syria (FSA), tên thường gọi là "Abu Mohammad Al-Domani" gần thị trấn Al-Rai trên vùng nông thôn phía đông Aleppo.

Theo The Wrath of the Olives, Abu Mohammad Al-Domani là chỉ huy chiến trường của nhóm Lữ đoàn Sultan Murad thuộc FSA. Đây cũng là khu vực thuộc tỉnh Aleppo, đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan do Ankara hậu thuẫn chiếm giữ.

Theo video của lực lượng dân quân người Kurd, hoạt động bí mật trên vùng lãnh thổ do lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm đóng. Vụ ám sát tiến hành vào ban đêm, chiến binh chỉ huy chiến trường Sultan Murad bị bắn hạ trong một cuộc phục kích bất ngờ.

Lực lượng dân quân người Kurd hoạt động bí mật diệt một thủ lĩnh Quân đội Syria tự do (FSA) ở Aleppo