Thêm 3 hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được công nhận Bảo vật Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các hiện vật gồm: Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1, tượng Shiva Mỹ Sơn C1 và phù điêu Apsara Trà Kiệu là những Bảo vật Quốc gia đang được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Một góc Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng)
Một góc Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 12, năm 2023). Trong danh sách có 3 hiện vật thuộc bộ sưu tập đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Các hiện vật thuộc bộ sưu tập của bảo tàng được công nhận gồm: Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1 (niên đại: thế kỷ VII – VIII, xuất xứ: Mỹ Sơn, Quảng Nam), tượng Shiva Mỹ Sơn C1 (niên đại: thế kỷ VIII, xuất xứ: Mỹ Sơn, Quảng Nam), phù điêu Apsara Trà Kiệu (niên đại: thế kỷ X; xuất xứ: Trà Kiệu, Quảng Nam).

Đây là các hiện vật độc bản, có hình thức độc đáo, tiêu biểu về chủ đề và phong cách nghệ thuật, phản ánh được giá trị văn hoá đặc sắc của nền nghệ thuật tôn giáo Champa qua nhiều giai đoạn lịch sử.

19-1-bao-tang-3634.png
Các hiện vật vừa được công nhận Bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Trước đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã có 6 Bảo vật Quốc gia được công nhận gồm: Đài thờ Mỹ Sơn E1; tượng Bồ Tát Tara; đài thờ Trà Kiệu; đài thờ Đồng Dương; tượng thần Ganeshav và tượng Gajasimha.

Với quyết định công nhận này, hiện Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang trưng bày, lưu giữ 9 Bảo vật Quốc gia.