close Đăng nhập

Thao túng cổ phiếu FIR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỉ đồng, cấm giao dịch chứng khoán 2 năm

VietTimes – Đáng chú ý, ông Nguyễn Hữu Đức - người đã sử dụng 76 tài khoản để thao túng cổ phiếu FIR - không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm, theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

UBCKNN mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Đức (địa chỉ tại Tp. Đà Nẵng).

Cụ thể, UBCKNN cho biết, từ ngày 4/1 - 17/6/2022, ông Đức đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu FIR của CTCP địa ốc First Real nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu FIR. Hành vi này, theo nhà chức trách, đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Đáng chú ý, theo kết quả kiểm tra, tính toán của UBCKNN, ông Nguyễn Hữu Đức không có khoản phải thu trái pháp luật.

Tuy vậy, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Đức còn bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, UBCKNN cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm đối với ông Nguyễn Hữu Đức, bắt đầu từ ngày 8/11/2023. Cùng với đó, ông Đức còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm.

FIR 1.png
Diễn biến giá cổ phiếu FIR (Nguồn: FireAnt)

Theo ghi nhận của VietTimes, trong khoảng thời gian từ ngày 4/1 - 17/6/2022, thị giá cổ phiếu FIR đã tăng khoảng 1,6 lần, từ 18.000 đồng/cp lên mức 29.000 đồng/cp.

FIR là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở chính tại quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Trong niên độ tài chính 2022 - 2023 (kéo dài từ ngày 1/10/2022 - 30/9/2023), FIR ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 167,7 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 15,5 tỉ đồng, tương ứng với mức giảm 56,1% và 86,1% so với niên độ trước.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của FIR đạt 1.389,5 tỉ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 49,5%, đạt 688,8 tỉ đồng; kế đến là hàng tồn kho, với số dư đạt 310,8 tỉ đồng./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.