Thành viên Ngọc Thiên Global ‘hút’ 500 tỉ đồng từ trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khởi điểm là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai khoáng, Ngọc Thiên Global đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, giáo dục, với dấu ấn đậm nét của doanh nhân 8x Trịnh Phan Thiên.
Sự nổi lên của Ngọc Thiên Global mang đậm dấu ấn của doanh nhân 8x Trịnh Phan Thiên
Sự nổi lên của Ngọc Thiên Global mang đậm dấu ấn của doanh nhân 8x Trịnh Phan Thiên

Công ty TNHH Ngọc Thiên (Ngọc Thiên) vừa công bố huy động thành công 500 tỉ đồng qua kênh trái phiếu. Lô trái phiếu của công ty này có mã NTCCH2124001, kỳ hạn 3 năm, được phát hành từ ngày 30/11/2021 đến 18/2/2022.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Ngọc Thiên đã nhiều lần đăng ký thế chấp tài sản liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim loại Thành Đạt (Thành Đạt) tại một nhà băng trong nước.

Thành lập từ tháng 11/2005, Ngọc Thiên hoạt động chính trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, tái chế kim loại màu như đồng, chì, thiếc, kẽm, đặt trụ sở chính tại tỉnh Hưng Yên. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty hiện do bà Tạ Thị Tấn đảm nhiệm.

Tính đến cuối năm 2021, Ngọc Thiên có vốn điều lệ 672,2 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global (Ngọc Thiên Global) nắm chi phối với tỉ lệ sở hữu 90,2% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại do 3 thể nhân có cùng địa chỉ tại huyện Văn Lâm (Hưng Yên) nắm giữ là bà Tạ Thị Tấn, ông Trịnh Phan Diển và ông Trịnh Phan Thiên.

Lưu ý rằng, vào tháng 4/2021, Ngọc Thiên Global đã sử dụng toàn bộ vốn góp tại Ngọc Thiên làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 300 tỉ đồng để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất.

Ngọc Thiên Global lớn cỡ nào?

Như VietTimes từng đề cập, Ngọc Thiên Global được thành lập vào cuối tháng 11/2010, hiện có vốn điều lệ 990 tỉ đồng, do ông Trịnh Phan Thiên làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tập đoàn này có 3 công ty thành viên khác là Công ty TNHH Kim loại màu Lào Cai, Công ty TNHH Kim loại màu Thái Nguyên và Công ty TNHH Ngọc Thiên Global Hải Phòng.

Trong khi đó, doanh nhân 8x gốc Hưng Yên Trịnh Phan Thiên còn đứng tên tại một số pháp nhân khác như Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hạnh Thiên, CTCP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Nhật Minh Hưng Yên, CTCP Phú Thịnh. Ông Thiên còn là cổ đông nắm giữ 50% vốn tại Công ty TNHH Lộc Thành Sơn Việt Nam và Công ty TNHH Tơn Tin, 45% vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thành Sơn.

Ngoài mảng kim loại màu, ông Trịnh Phan Thiên còn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Golden Solotion (thành lập tháng 11/2016), hay lĩnh vực kinh doanh bất động sản với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch sinh thái Ngọc Thiên (thành lập tháng 12/2021).

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 – 2019, Ngọc Thiên Global liên tục ghi nhận tăng trưởng về doanh thu, từ 67 tỉ đồng năm 2016 lên đạt 361,4 tỉ đồng vào năm 2019.

Tuy nhiên, khoản lãi sau thuế cao nhất mà công ty này đạt được vào năm 2018 cũng chỉ vỏn vẹn 650 triệu đồng. Thậm chí, năm 2017, Ngọc Thiên Global còn báo lỗ hơn 915 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Ngọc Thiên Global đạt 1.414 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 760 tỉ đồng./.