Tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa, 34 ngư dân nhảy xuống biển

VietTimes -- Sáng 4/5, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) nhận lệnh lên đường khẩn cấp cứu nạn tàu cá QNa95959TS bị đâm chìm trên biển Hoàng Sa khi đang hành nghề câu mực khiến 34 ngư dân trôi dạt trên biển
Tàu SAR 412 cứu nạn ngư dân trên biển
Tàu SAR 412 cứu nạn ngư dân trên biển

Theo đó, vào khoảng 23h đêm ngày 3/5, tàu cá QNa95959TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng với 34 lao động đang hành nghề câu mực tại vị trí 19,00 độ Bắc-114,00 độ Đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc), thuộc khu vực vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu lạ đâm chìm. Do vụ việc xảy ra vào đêm tối nên các ngư dân không nhận dạng được tàu đâm, vụ đâm va khiến 34 ngư dân trên tàu trôi dạt trên biển.

Đến 6h30 sáng nay (4/5), tàu cá QNa94998TS do ông Phạm Phú Trung (cùng trú tại địa phương) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó phát hiện và tiếp cận cứu nạn. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nỗ lực, tàu tàu cá QNa94998TS đã đưa toàn bộ 34 ngư dân bị nạn lên tàu, đưa về đất liền. Đồng thời phát tin báo đến các lực lượng cứu hộ cứu nạn trên biển do tốc độ di chuyển chậm, không có lực lượng y yế chăm sóc nên các ngư dân bị nạn trong tình trạng sức khỏe yếu dần.

Sau khi nhận được tin cứu nạn, ngay lập tức, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) nhận lệnh lên đường cứu nạn các ngư dân. Đồng thời qua bộ đàm, các bác sỹ trung tâm cấp cứu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe các ngư dân trên.

Trước đó ngày 6/3, tàu cá của ông Võ Quang Thái (trú tại thôn 1, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) đang hành nghề đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công. Theo phản ánh của ngư dân, tàu tấn công mang số hiệu 46101. Tàu này cập mạn, khống chế 10 ngư dân lấy đi lương thực, phá sạch ngư lưới cụ của họ.

Đến 18/3, tàu cá do ông Nguyễn Thương (thôn Sâm Linh Tây, Tam Quang, Núi Thành) cũng bị tàu hải cảnh cùng số hiệu trên tấn công trên đường ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt. Ngoài ra, theo ngư dân còn ít nhất 3 tàu cá khác của Việt Nam cũng bị tấn công trong thời gian này.