Tập đoàn pin mặt trời hàng đầu thế giới sẽ mở rộng nhà máy tại Việt Nam

Tới cuối 2016, nhà máy của Canadian Solar tại Việt Nam có thể sẽ sản xuất được một lượng module pin mặt trời có tổng công suất 300MW.
Tập đoàn pin mặt trời hàng đầu thế giới sẽ mở rộng nhà máy tại Việt Nam

Công ty năng lượng mặt trời Canadian Solar vừa xác nhận rằng đã nhận được gói hỗ trợ tài chính trị giá 70 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) để hỗ trợ cho việc mở rộng nhà máy tại Việt Nam và Brazil.

Theo đó, IFC sẽ cung cấp một hạn mức tín dụng trị giá 60 triệu USD và 10 triệu USD còn lại sẽ được hỗ trợ dưới hình thức mua cổ phần trong Canadian Solar. 

"Chúng tôi rất vui mừng khi được bảo lãnh bởi IFC. Sự hợp tác này là cột mốc quan trọng đối với việc nâng cao vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời toàn cầu", Chủ tịch kiêm CEO của Canadian Solar là Shawn Qu cho biết. "Nhờ cam kết của IFC, chúng tôi có thể gia tăng công suất, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời đang ngày càng gia tăng".

Được biết, doanh thu thuần của Canadian Solar trong quý 3/2015 đã tăng 33,5% so với quý trước, lên mức 849,9 triệu USD, nâng lợi nhuận trước thuế lên mức 30,4 triệu USD.

Trong báo cáo của Canadian Solar, nhu cầu tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ về sản phẩm pin nặng lượng mặt trời đang rất lớn và ngày một tăng cao. Theo đó, từ đây đến cuối năm 2016, công ty đang lên kế hoạch để nâng mở rộng sản xuất tại Trung Quốc lên mức xuất xưởng được một lượng module có tổng công suất 4,1GW, một vài nhà máy tại Canada (500MW), Brazil (400MW) và Việt Nam (300 MW), cùng 2 nước Đông Nam Á khác. Theo dự kiến từ Canadian Solar, tổng vốn đầu tư mà họ sẽ bỏ ra là khoàng 401 triệu USD.

Ông Alzbeta Klein, giám đốc của IFC về các mảng sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ cho biết ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang đi vào một bước ngoặt quan trọng. Việc chi phí sản xuất giảm xuống một cách nhanh chóng sẽ làm cho ngành này có điều kiện mở rộng và tăng trưởng nhanh tại các thị trường mới nổi.

"Với IFC, lần hợp tác này được xem là bước khởi đầu trong mối quan hệ lâu dài với Canadian Solar, công ty thuộc nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Chúng tôi mong muốn hợp tác với các mô hình kinh doanh mang lại năng lượng với mức khí thải carbon thấp", ông Klein nhận định.

Theo Nhịp cầu đầu tư