Tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điện đàm khẩn cho người đồng cấp Nga?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 3/2023.

Việc ông Austin chủ động gọi điện cho ông Belousov gây nên những phỏng đoán (Ảnh: Rferl).
Việc ông Austin chủ động gọi điện cho ông Belousov gây nên những phỏng đoán (Ảnh: Rferl).

Ngoài việc là cuộc điện đàm đầu tiên, có một số chi tiết và bối cảnh đáng chú ý về cuộc gọi này.

Điều đầu, thời điểm ông Lloyd Austin gọi điện cho ông Andrei Belousov trùng với thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố vào Cộng hòa Dagestan của Nga và vụ tấn công tên lửa của Ukraine vào Sevastopol trên Bán đảo Crimea, gây ra thương vong lớn cho dân thường.

Cả hai vụ việc đều bị Nga cáo buộc là được sự cho phép từ Mỹ và phương Tây, đặc biệt là sau đó Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về thương vong dân sự ở Sevastopol vì “các chuyên gia Mỹ đã sửa đổi thông số bay của tên lửa”, khiến nó cố tình nhắm vào dân thường.

Manh vo ten lua roi xuong bai bien.png
Mảnh vỡ tên lửa của Ukraine rơi xuống bãi biển Sevastopol khiến dân chúng hoảng sợ (Ảnh: Sohu)

Nói một cách rõ ràng, ý của phía Nga là: mặc dù tên lửa được quân đội Ukraine phóng đi nhưng cung cấp vũ khí là Mỹ và Ukraine hiện không có khả năng định vị vệ tinh, hiệu chỉnh và sửa đổi các thông số tên lửa này. Những việc đòi hỏi "tay nghề tốt" này tất cả đều do hệ thống tình báo NATO thực hiện, và được Bộ Quốc phòng Nga gọi là "các chuyên gia Mỹ".

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, nhiều loại máy bay cảnh báo sớm và máy bay không người lái của NATO đã bay vòng quanh không phận gần Crimea, cung cấp lượng lớn thông tin tình báo hỗ trợ cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào Crimea.

UAV RQ-4.png
Phía Nga cho biết không quân của họ đã bắn hạ một máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ trên Biển Đen (Ảnh: Sohu).

Vụ tập kích bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào dân thường ở Sevastopol rõ ràng đã vi phạm “lằn ranh đỏ” của Nga.

Phản ứng trước vụ việc này, ngày 25/6, truyền thông Nga dẫn tài khoản Telegram của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga cho biết, một máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái RQ-4 "Global Hawk" của quân đội Mỹ trên Biển Đen. “Nếu Mỹ vẫn cứ bay thì họ phải chuẩn bị tinh thần để mất thêm nhiều máy bay không người lái nữa”, tài khoản Telegram của không quân Nga cảnh báo.

Quân đội Mỹ chưa xác nhận tính xác thực của thông tin trên truyền thông xã hội Nga, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gọi cho Bộ Quốc phòng Nga một ngày sau đó. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, cuộc gọi của ông Austin tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov "nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ và Nga duy trì các kênh liên lạc trong khi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine".

Điều đáng chú ý, lần gần nhất ông Austin gọi cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga là vào giữa tháng 3 năm ngoái, khi đó, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã "hạ gục" một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ bằng cách đâm va và tưới nhiên liệu vào. Sau đó, ông Austin ngay lập tức có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga lúc bấy giờ là ông Sergei Shoigu, "để trao đổi quan điểm về vụ rơi máy bay không người lái của quân đội Mỹ và tránh xảy ra tính toán sai lầm giữa Mỹ và Nga".

Không khó để nhận ra rằng, mặc dù nhân sự Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thay đổi nhưng có nhiều điểm tương đồng trong bối cảnh hai cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Điều này có lẽ chứng minh cho những gì truyền thông Nga nói trước đó: nếu quân đội Nga đã không bắn hạ thứ gì đó trên Biển Đen, e rằng ông Austin đã không đột ngột gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Ong Belousov.png
Bộ trưởng Belousov đang điện đàm với ông Austin, Reuters cho biết cuộc điện đàm không đạt được kết quả gì (Ảnh: Reuters).

Vậy kết quả cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng quốc phòng hai nước ra sao? Hãng tin Reuters cho biết, mặc dù đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai giữa hai vị quan chức trong hơn một năm qua nhưng các tuyên bố của hai nước về nội dung cuộc điện đàm rất khác nhau. Nói một cách thẳng thắn, “ai nói chuyện của người nấy”, cuộc điện đàm giữa hai ông Belousov và Austin không đạt được kết quả gì.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết rất rõ ràng: Bộ trưởng Belousov nhiều lần nhấn mạnh trong cuộc điện đàm rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể sẽ dẫn đến tình hình leo thang hơn nữa. Còn phía người đứng đầu Lầu Năm Góc chỉ lặp lại câu: "Mỹ và Nga cần duy trì các kênh liên lạc thông suốt".

Điều này chỉ có thể nói rằng yêu cầu của ông Austin với Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong cuộc điện đàm và phản hồi của Lầu Năm Góc đối với cuộc điện đàm này giống hệt như những cuộc điện đàm trước đây giữa Mỹ với Trung Quốc. Nó phản ánh tâm thái hiện tại của Mỹ: gây nên rắc rối nhưng cũng sợ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Theo Sohu