Sư đoàn cơ giới số 4 Syria thất bại trong cuộc tấn công thị trấn Kabani, Latakia

VietTimes -- Ngày 12.05.2019, quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn cơ giới số 4 thảm bại nặng nề trên vùng đồi núi phía đông bắc tỉnh Latakia trong cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn trọng điểm Kabani gần biên giới Idlib, căn cứ địa tiền tiêu của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Các đơn vị hỏa lực sư đoàn cơ giới số 4 tấn công thị trấn Kabani, Latakia. Ảnh minh họa Al-Masdar News
Các đơn vị hỏa lực sư đoàn cơ giới số 4 tấn công thị trấn Kabani, Latakia. Ảnh minh họa Al-Masdar News

Các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lữ đoàn 42 (lực lượng Ghiath) bắt đầu trận tấn công dưới hỏa lực của hàng loạt tên lửa mặt đất Golan - 1000 vào chiến tuyến thánh chiến ở thị trấn Kabani.

Sau loạt tập kích hỏa lực bằng tên lửa Golan, các đơn vị quân đội Syria triển khai tiến công thị trấn Kabani, căn cứ địa tiền phương của các tay súng Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS).

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin quân sự ở Latakia cho biết, lực lượng thánh chiến kháng cự quyết liệt, khiến binh sĩ sư đoàn cơ giới số 4 Syria gánh chịu tổn thất nặng nề về sinh lực, buộc phải quay trở lại sườn phía nam núi Zuwayqat.

Trang tin Enab Baladi, ủng hộ phe phái đối lập cho biết, lực lượng không quân Nga và Syria tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng đồi núi miền bắc Lattakia sáng sớm ngày 12.05.2019, gây sức ép cho quân đội Syria tiến công, nhưng sư đoàn cơ giới số 4 thất bại.

Truyền thông sư đoàn cơ giới số 4, thực hiện nhiệm vụ trên vùng đồi núi miền bắc Lattakia, xác nhận với SouthFront, các đơn vị lữ đoàn 42 bị đánh bại trong cuộc chiến liên tiếp 24 giờ qua, do chiến đấu trên vùng đồi núi phức tạp của vùng đông bắc Lattakia. Hiện chưa rõ chính xác thương vong, nhưng quân đội Syria mất khoảng 20 – 25 binh sĩ.

Thị trấn Kabani nằm trên ngọn núi cao nhất thuộc tỉnh Latakia, do lực lượng thánh chiến phòng thủ rất kỹ lưỡng vì đây là cửa ngõ tiến vào tỉnh Idlib và thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour từ tình Latakia.

Sư đoàn cơ giới số 4 là đơn vị rất trung thành với với chính quyền ông Bashar al-Assad, em trai của ông đã trưởng thành từ sư đoàn này. Nhưng năng lực chiến thuật của sư đoàn khá hạn chế, chủ yếu sử dụng hỏa lực pháo binh hạng nặng và phương thức tấn công ồ ạt, theo phong trào. Một số nguồn tin cho rằng, bộ máy chỉ huy sư đoàn 4 có xu hướng theo học thuyết quân sự Iran, chịu ảnh hưởng dòng tôn giáo người Shia.

Trong cuộc chiến này, kỹ năng chiến thuật của chỉ huy, binh sĩ sư đoàn cơ giới số 4 không thiện chiến bằng các tay súng lực lượng khủng bố, do đó nếu muốn dành chiến thắng, có nhiều khả năng chính không quân Nga phải trực tiếp yểm trợ. Đó cũng là trở ngại của bộ tư lệnh sư đoàn.

Lực lượng pháo phản lực Golan của sư đoàn 4 khai hỏa tấn công thánh chiến ở Kabani. Video truyền thông Quân đội Syria