close Đăng nhập

STB: Ông Dương Công Minh tiếp tục đăng ký mua thêm dù vừa mua xong 1,2 triệu cổ phiếu

VietTimes -- Nếu thực hiện giao dịch mua thành công 2 triệu cổ phiếu STB đăng ký ngày 03/11/2017, ông Dương Công Minh "đã gom" gần 21,2 triệu cổ phiếu – tương đương 1,12% vốn điều lệ của Sacombank trong vòng chưa đầy 2 tháng.
Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank
Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank

Ngày 03/11/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa có thông báo về giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank đã đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu STB, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán (HOSE). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017.

Dự kiến, sau khi thực hiện giao dịch, ông Dương Công Minh sẽ nắm giữ 62.569.075 cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn điều lệ Sacombank, tương ứng với 3,47% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng này.

STB: Ông Dương Công Minh tiếp tục đăng ký mua thêm dù vừa mua xong 1,2 triệu cổ phiếu ảnh 1Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank (Nguồn: Internet)

Đáng chú ý, ngày 02/11/2017, Sacombank cũng đã công bố thông báo về việc mua thành công 1,2 triệu cổ phiếu STB của ông Dương Công Minh qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu tính đến số lượng gần 18 triệu cổ phiếu STB mà ông Dương Công Minh đã mua thành công trong hai ngày 28/09/2017 – 29/09/2017, tổng số lượng cổ phiếu mà ông Dương Công Minh mua vào trong chưa đầy 02 tháng lên tới gần 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,12% vốn điều lệ Sacombank. 

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”