Sợ tội, quan chức theo nhau tự tử

Kể từ khi chính phủ của ông Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, tình trạng quan chức của Trung Quốc tự tử ngày một gia tăng. 
Sợ tội, quan chức theo nhau tự tử

Hôm 30-4 vừa qua, Trần Thiên Hồng, 34 tuổi, lãnh đạo một thị trấn tại tỉnh Giang Tô đã nhảy lầu tự tử từ tầng 21 của tòa nhà trụ sở chính phủ.

Đây là trường hợp quan chức thứ 3 tự tử trong tháng 4-2015 tại Trung Quốc. Gia đình ông Trần cho hay sau một thời gian bị mất ngủ trầm trọng, ông này tìm đến cái chết trong tình trạng tâm thần bất ổn. Trước đó một lãnh đạo sở cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã treo cổ tự sát, trong khi Bí thư đảng ủy thành phố Nghi Châu tại tỉnh Quảng Tây cũng nhảy lầu tự tử. Được biết tháng 3-2015, 4 quan chức khác cũng nhảy lầu tự tử trong vòng 3 ngày liên tiếp. 

Các nhà phân tích cho rằng điều này có liên quan tới chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền. Cho đến nay, hơn 100 quan chức, bao gồm cả cấp cao và cấp thấp đã được thanh lọc.

Theo: An ninh Thủ đô