Sơ phác 'đế chế' Nam Miền Trung của ông Nguyễn Hoàng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngoài lĩnh vực cốt lõi là sản xuất tôm giống, Nam Miền Trung còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang một số ngành nghề khác như sản xuất nước mắm, phân phối ô tô, du lịch, nông nghiệp và bất động sản.
Trụ sở Nam Miền Trung tại tỉnh Bình Thuận (Nguồn: Nam Miền Trung)
Trụ sở Nam Miền Trung tại tỉnh Bình Thuận (Nguồn: Nam Miền Trung)

Ngày 23/6, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất về việc xem xét, chấp thuận chủ trương cho Liên danh CTCP Hưng Thịnh - CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung Group (Liên danh Hưng Thịnh - Đèo Cả - NMT Group) được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng tại huyện Lâm Hà với quy mô 15.000 ha.

Theo đó, liên danh này đề xuất tài trợ lập quy hoạch khu vực trên với mục tiêu hình thành “Khu đô thị mới tầm cỡ hiện đại, đồng bộ và đa chức năng”, trong đó nổi bật là đô thị kết hợp với khoa học - giáo dục, đô thị hành chính, đô thị nông nghiệp kỹ thuật cao, đô thị sáng tạo, đô thị kết hợp sinh thái - dịch vụ…

Tại tỉnh Lâm Đồng, liên danh 3 nhà đầu tư trên cũng đã khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án này có tổng chiều dài 67 km, từ xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến điểm giao với đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 của dự án khoảng 16.408 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng giao liên danh này tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Trong liên danh trên, Hưng Thịnh và Đèo Cả là hai cái tên khá nổi bật, còn NMT Group lại có phần kín tiếng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Nguồn: nammientrung.com)

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Nguồn: nammientrung.com)

Theo tìm hiểu của VietTimes, NMT Group thành lập vào trung tuần tháng 7/2018, trụ sở chính đặt tại số 113 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. HCM, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giống thủy sản.

Công ty này đăng ký vốn điều lệ ban đầu ở mức 500 tỉ đồng, trong đó, có tới 99,5% vốn thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Anh (SN 1977) và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1983). Phần vốn còn lại (0,5% VĐL) thuộc về ông Nguyễn Văn Quất (SN 1976).

Nên biết, ông Nguyễn Hoàng Anh hiện là Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (DAA Việt Nam); Chủ tịch Ban chấp hành Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận khóa 2 (2015 - 2020).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Anh còn là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Nam Miền Trung) - một “ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất tôm giống.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Nam Miền Trung thành lập vào cuối tháng 7/2007, trụ sở chính đóng tại thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Tính đến tháng 11/2020, Nam Miền Trung có vốn điều lệ 235 tỉ đồng, trong đó, vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Anh và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc lần lượt nắm giữ 89,7% và 10,3% vốn.

Hiện nay, Nam Miền Trung có 7 khu sản xuất tôm giống với năng lực sản xuất lên tới 15 tỉ con giống/năm. Công ty cũng sở hữu một số chi nhánh tại Bạc Liêu, Long An, Ninh Thuận và văn phòng đại diện tại Tp. HCM.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, Nam Miền Trung (công ty mẹ) đều đặn ghi nhận doanh thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

Riêng năm 2019, doanh thu của Nam Miền Trung tăng trưởng tới 29,8% so với năm trước, đạt 234,2 tỉ đồng. Đồng thời, công ty này cũng báo lãi sau thuế ở mức 29,18 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 12,43%.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Nam Miền Trung đạt 389,3 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 258,2 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,6% và 10,6% so với hồi đầu năm.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là sản xuất tôm giống, Nam Miền Trung còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang một số lĩnh vực khác như sản xuất nước mắm, phân phối ô tô, du lịch, nông nghiệp và bất động sản.

Công ty này là chủ sở hữu Nhà máy nước mắm Cana tại Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, với diện tích hơn 39.500 m2; Showroom Mitsubishi Nam Miền Trung rộng 10.000 m2 tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận; Chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm sạch Đồng Ta.

Ngoài ra, Nam Miền Trung cho biết đã phát triển hơn 18 dự án bất động sản từ Ninh Thuận đến Tp. HCM, bao gồm các dự án biệt thự nghỉ dưỡng, khu dân cư, trung tâm thương mại.

Về phần mình, ông Lê Hoàng Anh còn đứng tên tại loạt pháp nhân như: Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung Long An; Công ty TNHH Cung ứng Nông Sản - Thực phẩm sạch Đồng Ta; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Miền Trung; Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung Nghệ An; Công ty TNHH NMT Hi-Tech; CTCP Thực phẩm Hữu cơ Nam Miền Trung.

Trong khi đó, vợ của ông - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đứng tên người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Nước nắm Cana; Công ty TNHH MTV Thái Bình Dương; Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung - Ninh Thuận; Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vĩnh Hảo./.