Sau Oppo và OnePlus, Vivo là nạn nhân tiếp theo trong vụ kiện của Nokia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hãng điện thoại đến từ Trung Quốc được cho là đã sử dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế của Nokia một cách trái phép.
Sau Oppo và OnePlus, Vivo là nạn nhân tiếp theo trong vụ kiện của Nokia (Ảnh: Gizmochina)
Sau Oppo và OnePlus, Vivo là nạn nhân tiếp theo trong vụ kiện của Nokia (Ảnh: Gizmochina)

Sau chiến dịch thành công của Nokia nhằm ngăn chặn doanh số bán điện thoại thông minh của Oppo và OnePlus tại Đức, Vivo hiện đang phải đối mặt với số phận tương tự.

Tuần trước, Nokia đã nhận được lệnh sơ bộ từ tòa án, cấm hãng Vivo bán điện thoại thông minh ở Đức nếu công ty này sử dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế của Nokia. Lệnh cấm được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán thất bại liên quan đến phí cấp phép đối với một số bằng sáng chế của Nokia.

Nokia tuyên bố rằng phán quyết của tòa án xác nhận việc Vivo vi phạm bằng sáng chế của công ty, bao gồm nhiều công nghệ di động và 5G. Vivo đã từ chối trả phí cấp phép mà Nokia yêu cầu sau khi thỏa thuận hiện có trước đó giữa hai công ty hết hạn vào tháng 12 năm 2021.

Nokia cho biết họ đã thực hiện “mọi bước có thể để đạt được thỏa thuận ngoài tòa án và bắt đầu đàm phán về việc gia hạn giấy phép” trước khi khởi kiện Vivo vào tháng 5 năm 2021. Hiện tại, theo công ty Phần Lan, việc "phân phối điện thoại thông minh Vivo sử dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế của Nokia (mà không thanh toán phí cấp phép )là bất hợp pháp".

Trong một tuyên bố ban đầu được công bố trên trang web của mình, Vivo thông báo rằng họ sẽ kháng cáo quyết định này, khẳng định rằng Nokia đã không cấp phép bằng sáng chế của mình theo các điều khoản công bằng. Nokia đã phản đối yêu cầu này, nói rằng Tòa án quận Mannheim đã xác nhận rằng công ty đã hành động công bằng. Vivo đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng ngừng bán hàng tại Đức, trong khi vẫn hy vọng giải quyết với Nokia theo các điều khoản “công bằng”.

Mặc dù đã có tin đồn rằng OnePlus và Oppo có thể rút khỏi thị trường Đức vào cuối năm nay do tranh chấp bằng sáng chế đang diễn ra với Nokia, Vivo đã phủ nhận trước những đồn đoán đó. Công ty dự định duy trì sự hiện diện lâu dài ở Đức và các khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ dịch vụ đầy đủ.

Oppo, OnePlus và Vivo đều thuộc cùng một tập đoàn Trung Quốc, BBK Electronics. Trong khi Oppo và Vivo hoạt động như những thương hiệu độc lập dưới cái ô BBK, sự hiện diện của Vivo ở Đức tương đối hạn chế, với ít sản phẩm hơn và nỗ lực tiếp thị ít hơn đáng kể. Do đó, số lượng các mẫu máy có khả năng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bán hàng sẽ tương đối ít.

Theo Gizmochina