Rolls-Royce chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Rolls-Royce đã giới thiệu chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình, chiếc Shining, tại Triển lãm ô tô Thượng Hải
Rolls-Royce chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên (Ảnh: Gizmochina)
Rolls-Royce chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên (Ảnh: Gizmochina)

Các nhà sản xuất ô tô hạng sang đang chuyển hướng sang xe điện (EV) để củng cố hình ảnh thương hiệu của họ, mang lại trải nghiệm lái xe cao cấp, đổi mới với các tính năng công nghệ mới, đáp ứng mong đợi của khách hàng và tuân thủ các quy định về khí thải. Xe điện mang đến một hiệu suất vượt trội, các tính năng công nghệ tiên tiến và khả năng lái tự động phù hợp với mong đợi của người mua xe hạng sang.

Ngoài ra, xe điện còn là một giải pháp thay thế bền vững và thân thiện với môi trường cho các phương tiện chạy bằng xăng truyền thống, vốn ngày càng quan trọng đối với người tiêu dùng ô tô hạng sang. Bằng cách sử dụng xe điện, các nhà sản xuất ô tô hạng sang có thể tạo sự khác biệt, duy trì vị trí dẫn đầu ngành đồng thời mang đến trải nghiệm lái xe tiên tiến và độc quyền. Rolls-Royce gần đây đã gia nhập vào lĩnh vực xe điện và công ty sẽ trình làng mẫu xe điện đầu tiên của mình vào ngày hôm nay.

Rolls-Royce đã giới thiệu chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình, chiếc Shining, tại Triển lãm ô tô Thượng Hải. Xe ban đầu được ra mắt với tên gọi Rolls-Royce Spectre vào tháng 10/2022. Xe được trang bị động cơ 430 kW, sản sinh mô-men xoắn 900 Nm và có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h với thời gian tăng tốc 4,5 giây. Hệ thống pin 102 kWh của Shining cho phép chiếc xe có thể chạy 585 km khi sạc đầy. Giá khởi điểm của xe tại Trung Quốc là 5,75 triệu Nhân dân tệ (8,3 triệu USD), dự kiến giao hàng vào quý 4 năm 2023.

Ngoại thất của Shining tuân theo ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu, với lưới tản nhiệt thẳng Parthenon kiểu thác nước cổ điển, dạng trượt về phía sau và thiết kế cửa đôi, mang lại cảm giác thể thao. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu chia đôi, tích hợp đèn xi nhan và đèn phanh. Rolls-Royce đã đạt được những bước tiến đáng kể để giảm lượng khí thải carbon và hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện của Shining thân thiện với môi trường đồng thời mang lại chuyến đi êm ái, yên tĩnh như mong đợi ở một chiếc Rolls-Royce.

Theo Gizmochina