Ra mắt Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

VietTimes -- Sáng 15/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức công bố Quyết định phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Quyết định phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ra mắt Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Theo đó, tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Tổ chức trung ương.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Tổ chức trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định cho ông Phạm Minh Chính - Ảnh: Tuổi trẻ
Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định cho ông Phạm Minh Chính - Ảnh: Tuổi trẻ

PGS.TS Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Rumani, từng kinh qua nhiều chức vụ ở các lĩnh vực khác nhau như bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán VN ở Rumani, thứ trưởng Bộ Công an, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (từ 2011), phó trưởng Ban Tổ chức trung ương (tháng 4-2015), ủy viên Bộ Chính trị (2016).

Cũng sáng 15/2, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ triết học Trường Đại học Tổng hợp TP HCM. từng đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được quy hoạch làm Bí thư Thành ủy TPHCM. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. 

Sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng đã được Bộ Chính trị quyết định phân giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo.