Ra mắt Ban điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam trung bộ và Tây nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên nhằm giúp các kiến trúc sư trẻ nâng cao tính chuyên nghiệp, có cơ hội gặp gỡ, học hỏi nghề nghiệp, góp phần phát triển kiến trúc tại địa phương.

Ban Điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam trung bộ và Tây nguyên
Ban Điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam trung bộ và Tây nguyên

Chiều nay, 17/9, tại Đà Nẵng, Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam chính thức ra mắt Ban điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam trung bộ và Tây nguyên.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và hơn 350 kiến trúc sư đến từ 35 tỉnh/thành trên cả nước đã tham dự.

Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam được khởi nguồn của phong trào kiến trúc sư trẻ toàn quốc và đã nhận được sự quan tâm của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các Hội Kiến trúc sư địa phương.

Sau 16 năm, Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam đã hình thành một mạng lưới gần 50 Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ các tỉnh, thành với khoảng 2.500 kiến trúc sư trẻ trên cả nước.

Những năm gần đây, để thuận lợi trong tổ chức hoạt động, từ ý tưởng hình thành 7 Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ cấp vùng trên phạm vi toàn quốc, đến nay Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã thành lập 4/7 Câu lạc bộ Kiến trúc sư cấp vùng, gồm: Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nam Bộ, vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên.

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - phát biểu tại buổi ra mắt

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - phát biểu tại buổi ra mắt

Phát biểu tại buổi ra mắt Ban điều hành, TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - đánh giá cao sự đóng góp của Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam đối với kiến trúc nước nhà trong thời gian qua.

"Việc thành lập và ra mắt Ban điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên đã cho thấy bước phát triển mới của các thế hệ kiến trúc sư trẻ Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và khu vực" - TS.KTS Phan Đăng Sơn nhấn mạnh.

KTS Nguyễn Thu Phong - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, người khởi sự cho việc hình thành các Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam - phát biểu tại sự kiện

KTS Nguyễn Thu Phong - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, người khởi sự cho việc hình thành các Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam - phát biểu tại sự kiện

Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-HKTSVN ngày 30/3/2022 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam bao gồm 12 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum.

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Giám đốc Sở Xây dựng, Sở TN&MT TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam trung bộ và Tây nguyên

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Giám đốc Sở Xây dựng, Sở TN&MT TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam trung bộ và Tây nguyên

Việc thành lập Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên nhằm giúp các kiến trúc sư trẻ tại địa phương được tham gia các hoạt động chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp, đa dạng các hoạt động của Hội và là cơ hội để các kiến trúc sư trẻ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi nghề nghiệp, góp phần cho sự phát triển kiến trúc tại địa phương.