Quỹ 620 tỉ USD của Saudi Arabia muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng đề nghị quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghệ cao..., đặc biệt là hạ tầng giao thông như đường sắt, đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasir Al- Rumayyan, Thống đốc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasir Al- Rumayyan, Thống đốc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi tiếp ông Yasir Al-Rumayyan, Thống đốc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) và ông Al-Marshad, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Saudi Arabia (SFD), nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết, Việt Nam hiện đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông với các dự án đường sắt, giao thông đô thị, cao tốc liên vùng.

“Với nhu cầu sử dụng vốn ngày càng cao, Việt Nam muốn thay đổi cách vay để đầu tư một cách có trọng tâm, trọng điểm, quy mô lớn hơn, lĩnh vực quan trọng hơn, thủ tục đơn giản hơn và cần sự ưu đãi lớn hơn so với các dự án trước đây”, Thủ tướng cho hay.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Quỹ SDF có những điều chỉnh quy định, điều kiện vay theo hướng ưu đãi hơn và phù hợp với các quy định hiện tại của Việt Nam trong việc vay vốn ODA nước ngoài.

Tại buổi tiếp ông Yasir Al-Rumayyan, Thủ tướng đề nghị Quỹ PIF mở rộng hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ cao..., đặc biệt là hạ tầng giao thông như đường sắt, đường kết nối liên vùng, đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Quỹ PIF và SFD đều cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án tại Việt Nam để phát triển hạ tầng.

thu-tuong-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Al-Marshad, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Saudi Arabia (Ảnh: VGP)

Quỹ Đầu tư công Arab Saudi (PIF) được thành lập năm 1971, hiện là một trong 10 quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới với số vốn ước tính lên tới 620 tỉ USD.

PIF hiện đã và đang đầu tư vào nhiều khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Mỹ Latin, châu Phi, nắm giữ cổ phần tại nhiều tập đoàn lớn như Softbank, Uber, Blackstone. Quỹ này đã đầu tư 160 triệu USD vào Việt Nam thông qua hình thức đầu tư gián tiếp.

Trong khi đó, Quỹ Phát triển Saudi Arabia (SFD) là quỹ quốc gia do Chính phủ Saudi Arabia thành lập nhằm cung cấp vốn hỗ trợ phát triển cho các nước đang phát triển. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã vay vốn từ Quỹ với 12 dự án trị giá trên 165 triệu USD.

Saudi Arabia là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai nước đạt 2,7 tỉ USD; trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt trên 2 tỉ USD./.