Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh cũ của ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng

VietTimes -- Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trong  kỳ họp thứ 11, khóa XIII diễn ra từ ngày 21/3 đến 9/4, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ cũ đối với các ông Hoàng Trung Hải và Đinh La Thăng.
Hai ông Đinh La Thăng (trái) và Hoàng Trung Hải
Hai ông Đinh La Thăng (trái) và Hoàng Trung Hải

Trước đó, đầu tháng 2/2016, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng giữ chức Bí thư Thành ủy phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực do ông Hải phụ trách trước đây. Bộ GTVT cũng giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phụ trách điều hành công tác của Bộ.

Do vậy, trong kỳ họp thứ 11, khóa XIII cuối tháng 3 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xétmiễn nhiệm chức danh danh cũ của hai ông Hoàng Trung Hải và Đinh La Thăng.

Đồng thời, tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…