Quốc gia NATO cảnh báo đưa quân vào Israel trong bối cảnh căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

VietTimes – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mở ra triển vọng đưa quân vào nhà nước Do Thái.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AFP)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AFP)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng có thể “tiến vào” Israel trong cuộc xung đột kéo dài ở Dải Gaza giữa TelAviv và nhóm chiến binh Palestine Hamas.

Tổng thống Erdogan đã đưa ra lời đe dọa vào hôm Chủ nhật vừa qua khi ông phát biểu trong một sự kiện của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của ông.

“Chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể tấn công Palestine”, ông Erdogan nói. “Giống như cách chúng ta tiến vào Karabakh và cách chúng ta tiến vào Libya, có thể chúng ta sẽ làm điều tương tự. Không có gì chúng ta không thể làm được. Chúng ta phải mạnh mẽ”.

Nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến sự tham gia tích cực của Ankara vào cuộc nội chiến ở Libya, cũng như các hành động gần đây ở khu vực Karabakh của Azerbaijan. Baku, quốc gia đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột và giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai, đã nhận được sự hỗ trợ từ cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên sự tham gia trực tiếp có mục đích của quân đội Ankara vào các cuộc xung đột chưa từng được báo cáo trước đây.

Mặc dù ông Erdogan từ lâu đã khẳng định mình là người ủng hộ chính nghĩa của người Palestine, nhưng ông vẫn tránh đe dọa can thiệp trực tiếp vào Israel.

Những nhận xét trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon. Tel Aviv và nhóm này đã rơi vào tình trạng xung đột trong nhiều tháng sau cuộc xung đột ở Gaza, tuy nhiên hiện tại tình hình có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện.

Israel cáo buộc nhóm Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon hôm thứ Bảy tuần trước đã phóng một tên lửa đáp trúng một sân bóng ở Cao nguyên Golan. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 12 thanh thiếu niên và trẻ em, chủ yếu là người gốc Druze ở Syria, thiệt mạng và làm bị thương khoảng 20 người khác.

Hezbollah đã cực lực bác bỏ sự liên quan tới vụ việc, khẳng định địa điểm này thực sự bị tấn công bởi một tên lửa đánh chặn Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel bị trục trặc.