Quân tinh nhuệ Syria đánh tan IS phản công, diệt nhiều tay súng khủng bố ở sa mạc tỉnh Homs

Viettimes -- Ngày 18.09.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng quân đoàn tình nguyện số 3, lữ đoàn dù 104 Vệ binh Cộng hòa triển khai cuộc phản công lớn trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs và phía tây tỉnh Deir Ezzor.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường sa mạc Homs - Deir Ezzor. Ảnh minh họa Masdar News
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường sa mạc Homs - Deir Ezzor. Ảnh minh họa Masdar News

Quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị lữ đoàn 104 Vệ binh Cộng hòa tiến công vào chiến tuyến của IS trên sa mạc Badiya Al-Sham thuộc Homs và phía tây Deir Ezzor.

Được không quân Syria yểm trợ mãnh liệt, quân đội Syria đẩy lùi các tay súng IS, chiếm lại những địa bàn đã mất trong cuộc phản công. Al-Masdar News dẫn nguồn tin Damascus cho biết, các đơn vị Vệ binh Cộng hòa tiêu diệt tại chỗ nhiều tay súng khủng bố trong sa mạc Badiya Al-Sham.

Sau khi giành lại những địa bàn đã mất, các nhóm vũ trang Syria thuộc quân đoàn tình nguyện số 3, trong thành phần có các nhóm vũ trang người Sunni thuộc bộ tộc Deir Ezzor đang triển khai hệ thống phòng ngự tại chỗ, ngăn chặn các đòn tiến công nhanh của IS.

Quân đội Syria giành lại các địa bàn bị IS đánh chiếm. Ảnh minh họa South Front
Quân đội Syria giành lại các địa bàn bị IS đánh chiếm. Ảnh minh họa South Front

Theo hãng tin nhà nước Syria SANA, quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương (NDF) trong một cuộc phục kích trên một đoạn đường sa mạc hướng thị trấn Al-Tanf, cách Palmyra khoảng 30 km tiêu diệt 2 tay súng IS, bắt giữ 7 tay súng khủng bố khác. Các đơn vị vũ trang Syria thu vũ khí và 6 xe máy.

Khu vực quân đội Syria tiêu diệt các tay súng IS trên sa mạc tỉnh Homs. Ảnh minh họa South Front
 Khu vực quân đội Syria tiêu diệt các tay súng IS trên sa mạc tỉnh Homs. Ảnh minh họa South Front

Trong một cuộc truy quét IS trên sa mạc tỉnh Homs, quân đội và NDF bắt 7 phần tử IS trong khu vực al-Froua cách Palmyra 7km về phía đông nam. Trong trận đánh này, quân đội Syria thu giữ 10 xe máy, 146 miếng cần sa ép và 14 túi Captagon chứa 10.000 viên thuốc kích thích.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Syria thu giữ chất kích thích từ những tay súng khủng bố. Nhờ các loại thuốc và chất kích thích này, các tay súng IS chiến đấu kích động và sẵn sàng liều chết.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiến công tái chiếm các địa bàn trên sa mạc tỉnh Homs. Video truyền thông bộ tộc Deir Ezzor