Quân Syria tiến công, diệt nhiều tay súng thánh chiến ở Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 20.09.2016 lực lượng vũ trang Syria tiến hành trận tiến công đánh sâu vào khu vực Đông Ghouta, vùng đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ, siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Douma, từ lâu đã là căn cứ địa vững chắc của các tay súng cực đoan. 
Bản đồ bố trí binh lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta.
Bản đồ bố trí binh lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta.

Quân đội Syria tấn công đánh chiếm khu vực phía Tây Nam căn cứ thông tin liên lạc quân sự (nằm về phía tây bắc Hawsh Nasri khoảng 1 km), mở rộng tiến công sang các vùng lân cận và đánh chiếm các nhà kho hàng trực thuộc căn cứ này. Trong trận đánh đã tiêu diệt nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan.

Phóng viên chiến trường Al Masdar News tại khu vực cho biết, quân đội Syria đã phá hủy một đường hầm dài từ căn cứ thông tin liên lạc đến thị trấn Al-Shifuniyah, tiêu diệt và làm bị thương tất cả các chiến binh đang ẩn nấp bên trong.

Al Masdar News cũng nhận được thông tin cho biết, nhóm Jabhet Fateh Al-Sham (nguyên Jabhet al-Nusra) liên kết với lực lượng Jaish al-Islam (quân đội Hồi giáo) do Ả rập Xê út hậu thuẫn lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công đánh vào lực lượng quân đội Syria trong trên vùng đã giải phóng ở phía Đông Ghouta.

NT