Quân đội Syria tiêu diệt thêm một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan Jabhat Fateh Al-Sham

VietTimes -- Ngày 21.08.2016, chỉ 24 giờ sau khi một thủ lĩnh cao cấp bị diệt trên vùng nông thôn miền Nam Aleppo, Jabhat Fateh Al-Sham (trước đây là Nusra Front) lại phải công bố thêm một thủ lĩnh thánh chiến khác "tử vì đạo" tại thành phố Aleppo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo phương tiện truyền thông chính thức Jabhat Fateh Al-Sham, thủ lĩnh có bí danh Abu Muhammad Al-Turkestani đã bị quân đội Syria tiêu diệt trong quận phía nam thành phố Aleppo.

Abu Muhammad Al-Turkestani, thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan cao cấp bị tiêu diệt ở Nam Aleppo

Al-Turkestani là thủ lĩnh tư lệnh chiến trường thứ ba của tổ chức Jabhat Fateh Al-Sham bị tiêu diệt trên chiến trường miền Nam Aleppo trong 24 giờ qua.

Nhưng danh sách vẫn chưa dừng tại đó, nhóm Hồi giáo cực đoan lớn nhất Syria, có liên hệ chặt chẽ với Al-Qaeda  Harakat Ahrar al-Sham tuyên bố, một thủ lĩnh chiến trường hàng đầu của tổ chức này cũng bị thương nặng trên chiến trường miền Nam Aleppo trong trận chiến ác liệt ngày 21.08.2016.

Harakat Ahrar al-Sham cho biết chỉ huy hiện trường bị thương này có bí danh là "Abu Saleh" và không cung cấp thêm chi tiết.

NT