Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa phản kích ở Đông Ghouta, diệt 9 phần tử khủng bố

VietTimes -- Ngày 21.08.2016, ngay sau khi lực lượng chiến binh Hồi giáo thất bại trong cuộc tấn công đánh chiếm làng Hawsh Al-Nasri, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với lực lượng Vũ trang địa phương (NDF), tiến hành trận phản kích đẩy lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) ra khỏi khu vực.
Bản đồ chiến sự vùng Đông Ghouta ngày 21.08.2016
Bản đồ chiến sự vùng Đông Ghouta ngày 21.08.2016

Cuộc phản kích diễn ra hiệu quả, các lực lượng vũ trang Syria đã giành được toàn quyền kiểm soát Hawsh Al-Nasri và khu vực nông trại lân cận.

Trận đánh thành công bảo vệ làng Hawsh Al-Nasri tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang Syria có thể tấn công vào hướng bắc Hawsh Dawahrah, ngôi làng khác trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News tại thành phố Damascus, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt 9 phần tử cực đoan Jaysh Al-islam trên đường tấn công vùng ngoại ô phía bắc Hawsh Dawahrah.

Giao chiến diễn ra ác liệt trong vùng Đông Ghouta, các lực lượng vũ trang Syria, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục trận đánh về hướng nam của làng.

NT