Quân đội Syria thu giữ vũ khí có nguồn gốc phương Tây của IS ở Al-Safa

VietTimes -- Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch rà phá bom mìn, vũ khí và vật liệu nổ trên vùng hoang mạc núi lửa Al-Safa vừa giải phóng sau khi IS tháo chạy khỏi khu vực phòng thủ vững chắc và là căn cứ địa cuối cùng trong địa phận tỉnh Sweida.
Vũ khí Mỹ bị thu giữ ở Al-Safa, tỉnh Sweida. Ảnh Rusvesna
Vũ khí Mỹ bị thu giữ ở Al-Safa, tỉnh Sweida. Ảnh Rusvesna

Trong quá trình rà phá bom mìn, vật liệu chiến tranh, quân đội Syria phát hiện một kho vũ khí lớn, do IS chôn giấu trước khi tháo chạy khỏi hẻm núi lửa Al-Safa.

Không chỉ thu giữ được vũ khí trang bị, quân đội Syria bắt giữ 1 tay súng khủng bố nước ngoài, đang cố lẩn trốn trong các hẻm núi đá nham thạch núi lửa Al-Safa.

Trong số vũ khí trang bị thu giữ được từ IS có tên lửa chống tăng có điều khiển TOW do Mỹ sản xuất, mìn của Tiệp Khắc và Jordan, súng trường tự động M-16 và nhiều loại vũ khí có nguồn gốc khác nhau.

Những vũ khí trang bị thu được của IS trên chiến trường Al-Safa, Sweida. Ảnh Rusvesna
 Những vũ khí trang bị thu được của IS trên chiến trường Al-Safa, Sweida. Ảnh Rusvesna
Quân đội Syria thu giữ vũ khí trang bị của IS sau khi giải phóng địa bàn hiểm hóc này, số lượng các tay súng thiệt mạng rất ít, cho thấy các phần tử khủng bố đã chạy trốn thành công. Video Rusvesna
Quân dội Syria bắt giữ được 1 tay súng IS,bị thương rất nặng và nhiều vũ khí. Video Rusvesna