Quân đội Syria lại phát hiện kho vũ khí mới của “nổi dậy” ở Daraa

VietTimes -- Ngày 18.11.2018, theo hãng tin nhà nước Syria (SANA), quân đội Syria, chủ lực là an ninh và công binh lại tiếp tục phát hiện một kho vũ khí đạn lớn trong cuộc rà phá bom mìn và vật liệu chiến tranh trong thị trấn Yadudah trên vùng nông thôn phía tây bắc Daraa.
Một số vũ khí thu được ở tỉnh Daraa. Ảnh: SANA.
Một số vũ khí thu được ở tỉnh Daraa. Ảnh: SANA.

Kho vũ khí đạn, được chôn giấu kỹ lưỡng chứa 2 tên lửa chống tăng có điều khiển TOW do Mỹ sản xuất cùng hệ thống phóng, tổ hợp tên lửa chống tăng Raad ATGM do Iran chế tạo, một số đạn cho vũ khí chống tăng RPG-75 do Tiệp Khắc sản xuất, một ống phóng tên lửa nhiệt áp RPO-A của Nga, một ống phóng lựu chống tăng M72 LAW của Mỹ, một súng phóng lựu chống tăng RPG-22 của Nga, nhiều thiết bị nhìn ban đêm, súng máy, súng trường tấn công và rất nhiều đạn cối, đạn phóng lựu SPG -9, đạn dược các loại.

Một số vũ khí do lực lượng Hồi giáo cực đoan cướp được từ kho vũ khí đạn của quân đội Syria, một số lớn vũ khí khác, trong đó có tổ hợp tên lửa chống tăng ATGM TOW, do Mỹ và phương Tây cung cấp cho cái gọi là tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) trên vùng nông thôn miền nam Syria nhằm lật đổ chính quyền Damascus từ năm 2014.

FSA theo thỏa thuận hòa giải phái bàn giao tất cả các loại vũ khí này cho quân đội Syria vài tháng trước. Nhưng một số tay súng cực đoan đã giấu nhiều vũ khí để bán hoặc sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai.

Một số loại vũ khí thu được ở Daraa. Ảnh minh họa: SANA.
 Một số loại vũ khí thu được ở Daraa. Ảnh minh họa: SANA.
Quân đội Syria thu giữ kho vũ khí khổng lồ của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Video: SANA.