Quân đội Syria, không quân Nga tiêu diệt 23.000 phần tử khủng bố ở Syria

VietTimes -- Ngày 03.01.2018, Bộ Quốc phòng Nga tổng kết cuộc chiến Syria cuối năm 2018 cho biết, quân đội Syria với sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga, đã giải phóng hơn 95% diện tích bị khủng bố chiếm đóng, diệt hơn 23.000 phần tử cực đoan thánh chiến ở Syria.
Binh sĩ quân đội Syria, tấn công trên chiến trường ngoại ô Damascus. Ảnh minh họa: Masdar News.
Binh sĩ quân đội Syria, tấn công trên chiến trường ngoại ô Damascus. Ảnh minh họa: Masdar News.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, năm 2018 quân đội Syria dưới hỏa lực yểm trợ của không quân Nga tiêu diệt hơn 23.000 phần tử khủng bố, phá hủy và phá hỏng 159 xe tăng, 57 xe bọc thép, hơn 900 khẩu pháo và pháo phản lực, khoảng 3 nghìn xe bán tải trang bị súng máy phòng không hạng nặng và pháo các cỡ nòng. Tổng số những phần tử khủng bố, thánh chiến cực đoan bị tiêu diệt vượt quá 87.000 tính từ năm 2015.

Từ tháng 09.2015, quân đội Syria, với sự yểm trợ của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, đã diệt hơn 87.000 phần tử khủng bố và các thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường, trong đó có hơn 4.500 phần tử khủng bố đến từ Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Liên Xô cũ.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria và không quân Nga phá hủy khoảng 1.000 doanh trại dã chiến đào tạo và huấn luyện các tay súng khủng bố, 10.000 kho đạn dược và nhiên liệu, 650 xe tăng và 700 xe thiết giáp các loại.

Kể từ 30.09.2015, quân đội Nga chính thức tham chiến tại Syria, giúp đỡ các lực lượng vũ trang Syria giải phóng phần lớn đất nước, vô hiệu hóa hầu hết các tổ chức khủng bố đang hoạt động ở quốc gia này.

Chiến dịch tiêu diệt IS cuối cùng trong năm 2018 của quân đội Syria ở al-Safa, Sweida với sự hỗ trợ của không quân Nga. Video: Unews.