Quân đội Syria giải phóng thêm địa bàn từ IS ở đông Aleppo

VietTimes-- Ngày 26.11.2016, quân đội Syria tiếp tục cuộc tiến công về phía đông cao nguyên Al-Bab, giải phóng một số địa bàn từ lực lượng khủng bố IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo.
Quân đội Syria, lần đầu tiên phối hợp với lực lượng SDF tấn công IS phía đông Aleppo
Quân đội Syria, lần đầu tiên phối hợp với lực lượng SDF tấn công IS phía đông Aleppo

Các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Công hòa sau một trận ác chiến với các tay súng IS đã giải phóng được làng Tal Al-Khashkhashat và ngọn đồi lân cận trên vùng ngoại ô khu công nghiệp Sheikh Najjar.

Phối hợp cùng quân đội Syria, Lực lượng Dân chủ Syria, chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd YPG cũng tổ chức tấn công đánh vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, hỗ trợ quân đội Syria đột phá chiến tuyến của IS.

Sau trận chiến thành công này, các lực lượng vũ trang Syria đã triển khai lực lượng trong vòng 8 km trên vành đai phía tây thành phố Al-Bab. Một vấn đề mới đang hình thành, tuyến chiến đấu của quân đội Syria cũng tiếp giáp tuyến chiến đấu của lực lượng Quân đội Syria tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên chiến trường phía đông Aleppo.

Vùng chiến sự chống IS phía đông tỉnh Aleppo, hướng thành phố Al-Bab đang bị IS chiếm giữ

NT