Quân đội Syria đập tan cuộc tấn công của phiến quân tại Damascus

VietTimes -- Cuộc chiến khốc liệt bùng phát trên vùng ngoại ô miền đông thủ đô Syria Damascus khi các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến đẩy hàng trăm chiến binh khu vực Đông Ghouta vào cuộc tấn công nhằm phá vỡ vòng vây quanh hai quận ngoại ô Al-Qaboun và Barzeh.
Binh sĩ quân đội Syria trên vùng ngoại ô Damascus
Binh sĩ quân đội Syria trên vùng ngoại ô Damascus

Ba tuần trước đây, quân đội Syria cắt đứt hoàn toàn đường giao thông liên lạc giữa 2 quận ngoại ô này với khu vực Đông Ghouta do phiến quân Hồi giáo cực đoan chiếm giữ sau khi phá hủy mạng lưới đường hầm giao thông kết nối giữa 2 khu vực này.

Đối mặt với tình huống hoàn toàn bị cắt nguồn tiếp vận từ phía bên ngoài thông qua hai quận ngoại ô,các nhóm phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham, Ahrar Al-Sham, Jaish Al-Islam và Failaq Al-Rahman quyết định mở cuộc tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria để mở thông hành lang đến quận Al-Qaboun trong khu phố công nghiệp thuộc quận Jobar.

Cuộc tấn công này là một canh bạc liều lĩnh nhằm kéo dài thêm thời gian tồn tại của khu vực bị bao vây Đông Ghouta, nhưng sau khi đánh bại cuộc tấn công, các đơn vị quân đội Syria trên vùng ngoại ô phía đông Damascus buộc phải nâng cao cảnh giác. Bộ tư lệnh quân đội Syria hiểu rõ, ngoài những cuộc tấn công quyết liệt buộc lực lượng Hồi giáo cực đoan phải quỳ gối đầu hàng, những giải pháp nhẹ nhàng hơn (bao gồm cả việc pháo kích gây áp lực) không mang lại hiệu quả.

Nhiều cuộc đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng sau một ngày phản công, quân đội Syria đẩy lùi toàn bộ lực lượng thánh chiến và giành lại tất cả các vị trí bị chiếm trong thời điểm khởi đầu của cuộc tấn công liều chết do lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến hành.

Trong trận đánh phản kích ngày 20.03.2017, Trong lữ đoàn 105 và 106 Vệ binh Cộng hòa có 15 binh sĩ hy sinh, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42 cũng mất nhiều binh sĩ trong cuộc chiến dữ dội này. Bằng đòn phản công ác liệt và dữ dội, quân đội Syria tiêu diệt một số lượng lớn chiến binh thánh chiến, khoảng gần 100 tay súng trên vùng ngoại ô phía đông thủ đô Syria, theo ước tính của các truyền thông viên mạng xã hội ủng hộ chính quyền Syria.

Máy bay trinh sát không người lái quân đội Syria phát hiện một lực lượng chiến binh lớn tập kết trong khu vực quận Jobar, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Không ảnh tọa độ mục tiêu được gửi thông tin về sở chỉ huy tiền phương, quân đội Syria phóng hai tên lửa đất đối đất đánh trúng vị trí này, diệt hàng chục tay súng cực đoan thánh chiến.

Sau khi bẻ gãy cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực quận Jobar,các đơn vị thuộc lữ đoàn 42 sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 và lữ đoàn 106 Vệ binh Cộng hòa lập tức triển khai cuộc tấn công trong khu công nghiệp trong quận Barzeh và Al-Qaboun, mở rộng vùng kiểm soát giữa hai quận này và khu vực Đông Ghouta.

Chiến tuyến khu vực giữa quận Jobar và 2 quận Al-Qaboun, Barzeh sau cuộc tấn công, khả năng quân đội Syria sẽ phải nỗ lực đánh chiếm quận Jobar, ngăn chặn cuộc tiến công tiềm năng từ Đông Ghouta
Giao chiến tiếp tục diễn ra dữ dội đêm 20.03.2017
Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến triển khai tấn công khu công nghiệp thuộc quận Jobar, ngoại ô Damascus
Quân đội Syria, chủ công là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa giành lại các điểm then chốt trong khu vực quận Jobar
Phóng viên truyền hình SANA phỏng vấn binh sĩ quân đội Syria trong khu vực Trạm phân phối điện, khu Nhà gara xe và đường phố nằm giữa 2 quận Barzeh và Jobar

NT