Quân đội Syria đánh chiếm liên tiếp 5 thị trấn, đẩy lùi khủng bố về địa phận tỉnh Idlib

VietTimes -- Ngày 11.05.2019, Quân đội Syria tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công trên vùng nông thôn phía tây bắc của tỉnh Hama sau khi đánh bại cuộc phản công quy mô lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là nhóm chiến binh thánh chiến nước ngoài Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trong khu vực.
Pháo binh quân đội Syria bắn phá chiến tuyến lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama. Ảnh Masdar News
Pháo binh quân đội Syria bắn phá chiến tuyến lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama. Ảnh Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự trên chiến trường cho biết, các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger từ đầu giờ sáng bắt đầu tiến công vào các thị trấn Midan Ghazal, Arimah và Al-Shari'ah, đang bị lực lượng thánh chiến chiếm giữ, giao chiến diễn ra khốc liệt trên vùng nông thôn phía tây bắc Hama.

Dưới sức tiến công dữ dội của quân đội Syria, lực lượng thánh chiến không thể chống trả, buộc phải rút lui về phía ranh giới tỉnh Idlib. Các đơn vị quân đội Syria giành lại toàn bộ 3 thị trấn này, tăng cường binh lực từ Lực lượng vũ trang địa phương (Quốc phòng Quốc gia - NDF) lập các trạm kiểm soát và chiến tuyến phòng ngự mới trong các địa bàn này.

Giải phóng liên tiếp 3 thị trấn, quân đội Syria chuyển hướng tấn công các thị trấn Bab Al-Taqa và Mustariha phía tây bắc Hama. Các đơn vị công kích sư đoàn Tiger chọc thủng tuyến phòng thủ thánh chiến tại hai thị trấn này, đánh chiếm thị trấn trong một đợt tiến công ồ ạt.

Giành được liên tiếp 5 thị trấn, các đơn vị hỏa lực Quân đội Syria tiếp tục bắn phá hai điểm chốt quan trọng Tal Sakher và Al-Hobeit phía tây bắc Hama.

Đến thời điểm này, đây là hai điểm chốt phòng ngự vững chắc nhất của HTS, quân đội Syria vẫn chưa thể chọc thủng tuyến phòng ngự và đánh chiếm hai địa bàn này, mặc dù liên tục tấn công bằng pháo hạng nặng và pháo phản lực.

Quân đội Syria tiến công mãnh liệt vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Hama. Video kênh truyền hình Sama
Quân đội Syria phá hủy một xe đánh bom tự sát của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Hama. Video Sputnik