Quân đội Syria chiếm kho vũ khí thánh chiến khổng lồ tại Daraa

VietTimes -- Ngày 11.07.2018, quân đội Syria, trong quá trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong các khu vực giải phóng đã phát hiện một kho lưu trữ trữ lớn vũ khí có nguồn gốc từ phương Tây, do lực lượng Hồi giáo cực đoan cất giấu trên địa phận tỉnh Daraa.
Quân đội Syria phát hiện một kho vũ khí khổng lồ ở Daraa
Quân đội Syria phát hiện một kho vũ khí khổng lồ ở Daraa

Bộ Quốc phòng Syria công bố một video, ghi lại toàn bộ số lượng vũ khí, khí tài trang bị với số lượng lớn do các nhóm Hồi giáo cực đoan cất giấu trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa.

Các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã cất giấu một số lượng lớn súng trường tấn công, súng máy hạng nặng, nhiều tổ hợp tên lửa chống tăng khác nhau ATGM (bao gồm cả hệ thống bệ phóng tên lửa TOW2A hiện đại do Mỹ chế tạo). Bên cạnh đó còn súng cối các loại, súng phóng lựu chống tăng, đạn pháo tăng, đạn pháo thông thường, xe thiết giáp và hàng ngàn hộp đạn dược.

Đây là kho vũ khí lớn nhất mà quân đội Syria phát hiện trong chiến dịch tấn công giải phóng các tỉnh phía tây nam Syria. Trong các đợt tấn công tiếp theo về phía ranh giới tỉnh Al-Quneitra, các lực lượng vũ trang Syria có thể sẽ phát hiện nhiều hơn nữa các kho vũ khí đạn dược mà các nhóm Hồi giáo cất giấu sau thất bại và phải đầu hàng quân đội Syria.

Quân đội Syria phát hiện một kho vũ khí khổng lồ ở Daraa. Video truyền thông quân đội Syria