Quân đội Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công vào Kherson, bắn rơi 3 máy bay Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine tiếp tục đợt phản công thứ 3, cố gắng chiếm được một số khu vực hướng Nikolaev-Krivoy Rog nhưng thất bại. Quân đội Nga đánh thiệt hại nặng tăng thiết giáp, bắn rơi 3 máy bay quân đội Ukraine.
Pháo binh Nga phá hủy 1 xe chiến đấu bộ binh BMP quân đội Ukraine. Ảnh video RusVesna.
Pháo binh Nga phá hủy 1 xe chiến đấu bộ binh BMP quân đội Ukraine. Ảnh video RusVesna.

Trong ngày 3/9, quân đội Ukraine tiếp tục tổ chức phản công theo hướng Nikolaev-Krivoy Rog. Dưới hỏa lực tập trung của không quân, pháo binh Nga, lực lượng Ukraine mất 23 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh BMP, 14 xe thiết giáp, 9 xe bán tải trang bị súng phòng không hạng nặng và hơn 230 quân nhân.

Trong khu vực Sergeevka thuộc vùng Kherson, máy bay chiến đấu không quân Nga đã bắn rơi 2 máy bay cường kích Su-25 Ukraine, tại khu vực Novoselovka thuộc vùng Dnepropetrovsk, bắn rơi một MiG-29 trang bị tên lửa chống radar AGM-88 HARM.

Quân đội Nga tấn công quân đội Ukraine ở Kherson. Video Voennaya Hronika

Pháo binh quân đội Nga đánh chặn cuộc tiến công của quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Pháo binh Nga phá hủy xe cơ giới bọc thép của quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Các mũi tiến công của quân đội Nga, dân quân Donbas trên vùng Donetsk. Ảnh RusVesna.

Các mũi tiến công của quân đội Nga, dân quân Donbas trên vùng Donetsk. Ảnh RusVesna.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao đánh trúng điểm triển khai tạm thời của đại đội chiến thuật thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 95 tại làng Slavyansk thuộc vùng Donetsk, loại khỏi vòng chiến hơn 100 quân nhân Ukraine, phá hủy 14 xe thiết giáp và xe đặc chủng.

Lực lượng pháo binh – tên lửa và không quân lục quân, sử dụng hỏa lực tập trung tấn công vào các vị trí triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 93 trong khu định cư Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, vô hiệu hóa 120 quân nhân Ukraine và 11 thiết bị quân sự.

Xe tăng dân quân Donetsk tấn công tuyến phòng thủ quân đội Ukraine. Video Voennaya Hronika.

Lực lượng không quân chiến dịch-chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự quân đội Ukraine, đánh phá 53 trận địa pháo đang hoạt động, 157 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Phá hủy 6 kho đạn, 1 kho nhiên liệu của Lữ đoàn bộ binh 60 quân đội Ukraine. Phá hủy 1 xe pháo phản lực - tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 1 xe vận chuyển đạn dược, vô hiệu hóa 30 quân nhân Ukraine.

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 tấn công các mục tiêu đường không quân đội Ukraine trên khu vực Slavyansk, Donetsk. Video RusVesna.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) trong đó có 1 UCAV "Bayraktar-TB2", đánh chặn Ba tên lửa chiến thuật "Tochka-U" trong vùng Kherson, 60 quả đạn pháo phản lực, trong đó có 44 quả đạn MLRS HIMARS, 12 quả đạn Ol’kho, 4 quả đạn Uragan thuộc vùng vùng Kherson, Kharkiv và Zaporozhye.

Tính đến ngày 3/9, 286 máy bay quân sự, 151 trực thăng quân sự, 1.867 UAV, 372 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.776 xe tăng thiết giáp và các xe chiến đấu bọc thép, 824 pháo phản lực, 3.366 pháo dã chiến và súng cối, 5250 xe quân sự đặc chủng quân đội Ukraine bị phá hủy.