Quan chức Mỹ, Anh và Canada bỏ ra ngoài khi đại diện Nga phát biểu tại G20

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ, Anh và Canada đã rời khỏi phòng họp khi người đồng cấp Nga phát biểu trong cuộc họp với các quan chức tài chính từ 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới hôm 20/4.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (Ảnh: TNS)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (Ảnh: TNS)

Sự kiện này cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc về sự hiện diện của Nga trong cơ quan này, một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết.

Theo một nguồn tin quen thuộc với cuộc họp, các quan chức Ukraine cũng bỏ ra ngoài. Người phát ngôn của Anh cho biết: “Cùng với các đồng minh của chúng tôi là Mỹ và Canada, các đại diện từ Vương quốc Anh đã rời cuộc họp G20 khi các đại diện Nga phát biểu. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh của mình để lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất và thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng bà không tán thành sự hiện diện của một quan chức cấp cao của Nga tại cuộc họp. Bà Yellen là một trong những người bỏ ra ngoài, cùng với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và những người khác.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde kêu gọi Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Timur Maksimov chuyển tới Moscow một thông điệp rõ ràng - chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, một trong những nguồn tin cho biết.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 đã gặp nhau bên lề hội nghị nửa năm do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức tại Washington. Chiến tranh Ukraine, an ninh lương thực và sự phục hồi đang diễn ra sau đại dịch COVID-19 là những chủ đề chính của cuộc họp.

Ông Maksimov đã trực tiếp tham gia cuộc họp. Các nguồn tin khác quen thuộc với cuộc họp cho biết Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương của Nga hầu như không tham gia.

Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính Mỹ, trước đó, bà Yellen đã nói với Chủ tịch G20 Indonesia rằng sẽ không có "hoạt động kinh doanh như thường lệ" đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu nếu nước này tiếp tục cuộc chiến với Ukraine.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, bà Yellen sẽ tẩy chay một số phiên họp G20 có các quan chức Nga tham dự nhưng sẽ tham gia thảo luận về tác động của chiến tranh Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo tài chính từ một số nước châu Âu đã lên kế hoạch thực hiện theo để phản đối chiến tranh ở Ukraine..

Chẳng hạn, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết sẽ “rời khỏi và tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà người Nga cố gắng phát biểu”. Ông Freeland nằm trong số những người được báo cáo rời khỏi cuộc họp vào hôm 20/4. Freeland, người gốc Ukraina, đã thay mặt đất nước đưa ra những lời khẩn cầu đầy ẩn ý sau khi Nga tấn công quân sự vào Ukraine vào tháng Hai, “cũng có thể tận dụng cơ hội để đưa ra lời phản bác trực tiếp với người Nga nếu họ phát biểu trong phiên họp toàn thể”.