Putin lập Quỹ quảng bá lịch sử Nga

Tổng thống Vladimir Putin đã lập ra quỹ "Lịch sử Tổ quốc", nhằm quảng bá lịch sử Nga ở Nga và ở nước ngoài.
Putin lập Quỹ quảng bá lịch sử Nga

Quỹ cũng sẽ bảo tồn di sản và truyền thống lịch sử của các dân tộc Nga, nghị định đăng trên cổng thông tin pháp luật cho biết.

Theo tài liệu này, sáng lập Quỹ là Chính phủ Liên bang Nga. Tài khoản của Quỹ được hình thành do phân bổ ngân sách, các khoản đóng góp và bất động sản tự nguyện, cũng như các nguồn khác.

Hoạt động Quỹ được xác định bởi Hội đồng, bao gồm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin, Giám đốc Bảo tàng Hermitage Mikhail Piotrovsky, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Natalya Tretyak, cũng như Chủ nhiệm Khoa Lịch sử của trường Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov, Viện sĩ Sergey Karpov.

Theo Sputnik