Bán lại vàng cho PNJ: Trên 5 triệu đồng phải chờ 120 ngày mới được nhận hết tiền
Nhân viên PNJ thông báo khách hàng bán vàng được nhận tiền ngay nếu giá trị sản phẩm dưới 5 triệu đồng, còn trên 5 triệu đồng phải đợi trong vòng 120 ngày.
Nhân viên PNJ thông báo khách hàng bán vàng được nhận tiền ngay nếu giá trị sản phẩm dưới 5 triệu đồng, còn trên 5 triệu đồng phải đợi trong vòng 120 ngày.
Người dân mang kim cương đi bán lại nhưng nhiều cửa hàng ở TP.HCM đã đóng cửa, hoãn, thậm chí từ chối mua lại kim cương.
CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Người Bạn Vàng (NBV), đơn vị sở hữu chuỗi kim cương Cashion.
PNJ cho biết sẽ thuê các đơn vị uy tín quốc tế về kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).
Ông Phan Quốc Công - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ.
Sau khi giám đốc P-Lab – công ty giám định của PNJ - bị khởi tố liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, nguồn gốc đá quý của PNJ trở thành vấn đề được dư luận quan tâm.
PNJ khẳng định hoạt động vẫn ổn định, đồng thời lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của thành viên độc lập HĐQT nhằm siết chặt kiểm soát tại P-Lab.
Lãnh đạo PNJ cho biết lợi nhuận quý II của doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 2 chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực.
Bà Cao Thị Ngọc Dung khẳng định PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau. Vì vậy, 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào hệ thống PNJ.
Giá vàng SJC sáng 7/7 giảm gần 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh quanh vùng trên 4.100 USD/ounce.
Lãnh đạo PNJ thừa nhận trong những ngày đầu xảy ra vụ việc Giám đốc P-Lab bị bắt, lượng khách hàng bán lại kim cương tăng lên.
Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab (công ty con PNJ) vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là em trai bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT PNJ.
Bà Cao Thị Ngọc Dung khẳng định PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau. Vì vậy, 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào hệ thống PNJ.
Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã lên tiếng về vụ việc buôn lậu kim cương của Giám đốc Đặng Ngọc Thảo nhưng cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục nằm sàn trong phiên đầu tuần.
Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung khẳng định nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và kim cương PNJ mua lại theo cam kết với khách hàng.
Trong giao dịch kim cương, giá trị của một viên đá phụ thuộc rất lớn vào giấy kiểm định đi kèm. Một khi có "chứng minh thư" này, viên kim cương giống như được tăng thêm giá trị, tạo niềm tin cho khách hàng.
Trong đầu phiên giao dịch sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ghi nhận diễn biến tiêu cực khi nhanh chóng giảm hết biên độ chỉ trong vài phút đầu mở phiên.
Ông Đặng Ngọc Thảo, người vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, từng nhấn mạnh rằng công ty kiểm định đá quý phải giữ trung thực tuyệt đối để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
Nếu niêm yết thành công, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ là công ty vàng bạc thứ 2 trên sàn chứng khoán sau PNJ.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã hé lộ kế hoạch tăng trưởng của nhiều "ông lớn" trải dài ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, ngân hàng...