Phòng không Syria sử dụng tổ hợp tên lửa Buk-M2E bắn hạ 2 bom lượn GBU-39 của Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – South Front, dẫn tuyên bố của quan chức quân đội Nga ở Syria cho biết, phòng không quân đội Syria đánh chặn được 2 trong số 6 quả bom lượn của Israel trong cuộc không kích ngày 28/5 vào vùng ngoại ô Damascus.

Theo Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov, phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên xung đột của Nga ở Syria, 2 tiêm kích đa nhiệm F-16 của không quân Israel từ không phận cao nguyên Golan phóng 6 quả bom lượn đường kính nhỏ GBU-39 có điều khiển do Mỹ sản xuất tấn công vào các mục tiêu trên vùng ngoại ô thành phố Damascus.

“Lực lượng phòng không Syria, sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E do Nga sản xuất đã bắn hạ 2 trong số 6 quả bom lượn này. Cuộc không kích của không quân Israel khiến hai nhà kho bị hư hại. Không có thương vong nhân sự”, sĩ quan chỉ huy cao cấp của Nga cho biết.

Lực lượng phòng không Syria phóng tên lửa đánh chặn bom lượn của không quân Israel, phóng vào ngoại ô Damascus. Video South Front.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần-tầm trung Buk-M2E, phiên bản xuất khẩu nâng cấp của hệ thống phòng không Buk do Liên Xô sản xuất, được trang bị tên lửa dẫn đường bằng radar 9K317E, có tầm bắn 45 km và độ cao 15 km.

Không quân Israel sử dụng GBU-39 do Mỹ sản xuất, là bom lượn có tầm bắn 110 km. Quả bom nặng 129 kg được trang bị hệ thống cánh bay và bộ phận điều khiển bằng vây. Đầu bom lắp đặt hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ điều chỉnh đường bay bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS.

Chuẩn đô đốc Gurinov không nói rõ vị trí những nhà kho bị không quân Israel không kích. Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), nhóm truyền thông ủng hộ thánh chiến và đối lập, có trụ sở tại London tuyên bố, không quân Israel đã đánh vào 2 căn cứ quân sự gần thị trấn al-Hameh và Hafir Fawqa, sân bay Quốc tế Damascus trên vùng ngoại ô thành phố thủ đô Syria.

SORH cho biết, có 5 người bị thương trong các cuộc không kích, đều là chiến binh thuộc lực lượng Hezbollah Lebanon. SORH không đưa bất cứ chứng cứ video hoặc hình ảnh để chứng minh cho tuyên bố này.

Những cuộc không kích vào Damascus là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào Syria sau hơn 3 tuần im lặng. Ngày 1/5, không quân Israel tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào sân bay Quốc tế Aleppo và một khu liên hợp của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ của Syria gần thị trấn al-Safira trên vùng nông thôn phía nam của tỉnh Aleppo khiến 3 quân nhân Syria thiệt mạng.

Trong khi đó, các hãng tin phương Tây và Trung Đông lại tuyên bố rằng những cuộc không kích đã phá hủy các vũ khí phòng không và thiết bị quân sự do Iran sản xuất, cung cấp cho lực lượng Hezbollah ở nước láng giềng Lebanon.

Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria trong thập kỷ qua. Hầu hết những cuộc tấn công đều nhằm vào các vị trí quân sự của quân đội Syria, bị Tel Aviv cáo buộc là đang do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm chiến binh tình nguyện như Hezbollah kiểm soát và là trụ sở của các nhóm quân tình nguyện do Iran hậu thuẫn.

Quân đội Israel duy trì các cuộc tấn công trong khuôn khổ chiến dịch quân sự kéo dài không tuyên bố của Israel, được gọi là "cuộc chiến giữa các cuộc chiến" được cho là nhằm buộc quân tình nguyện người Shitte do Iran hậu thuẫn phải giải giáp vũ khí trang bị và rút về nước.

Nhưng những cuộc không kích này chỉ nhằm thúc đẩy các nhóm vũ trang bất hợp pháp của lực lượng Hồi giáo cực đoan và thánh chiến tổ chức các cuộc tấn công, duy trì vĩnh viễn tình trạng chiến tranh trong nước láng giềng Syria.

Theo South Front