Phiến quân Thổ hành hạ thi thể phi công Nga sau khi đã chết

Những kẻ khủng bố bắt giữ phi công Nga Oleg Peshkov nhảy dù từ máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại Syria vào ngày 24/11, đã hành hạ thi thể quân nhân Nga sau khi anh chết, kết quả cuộc kiểm tra pháp y cho biết.
Hai phi công Su-24 nhảy dù sau khi máy bay Su-24 bị bắn hạ
Hai phi công Su-24 nhảy dù sau khi máy bay Su-24 bị bắn hạ

"Đã phát hiện nhiều vết bầm tím được hình thành sau khi người phi công đã chết vì trúng đạn AK-74", đại diện cơ quan điều tra cho biết.

Dấu vết bị đánh bằng vật cứng được tìm thấy trên mặt, cổ, lưng, bụng, cánh tay và chân phi công Peshkov, theo LifeNews. Bộ luật hình sự Nga có điều khoản "báng bổ thi thể người đã chết" quy định các hình phạt đến mức giam giữ thực tế.

Ngày 24/11 vừa qua, máy bay Nga đã bị trúng tên lửa từ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ F-16. Phi công Nga Peshkov đã kịp nhảy dù nhưng bị trúng đạn của các chiến binh ở miền bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng máy bay Nga vi phạm không phận của nước này, Nga tuyên bố suốt thời gian đó Su-24 chỉ bay trên không phận Syria.

Hình ảnh phi công Nga Peshkov sau khi bị phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ sát hại
Hình ảnh phi công Nga Peshkov sau khi bị phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ sát hại

Theo Sputnik