Phiến quân Syria ồ ạt đầu hàng, nộp vũ khí ở tỉnh Deraa

Theo bản tin của Hãng truyền thông quốc gia Syria SANA công bố  vào thứ Bảy. Bảy trăm chiến binh Syria và những người bị truy nã đã đầu hàng đã mang vũ khí của mình đến giao nộp tại các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Deraa, miền nam Syria mấy ngày qua.  
Phiến quân Syria ồ ạt đầu hàng, nộp vũ khí ở tỉnh Deraa

Theo hãng tin này, trong khuôn khổ chương trình hòa giải dân tộc, ở tỉnh Deraa, khoảng 450 chiến binh và 250 người bị chính quyền truy nã đã hạ súng đầu hàng và quay trở lại cuộc sống đời thường. Các chiến binh đã giao nộp súng tiểu liên, súng máy và súng bắn tỉa.

Trong tinh hình hiện nay, chương trình hòa giải dân tộc, đươc chính quyền Syria đưa ra đã có những kết quả nhất định, một trong những điển hình là vào năm 2014, tại thành phố Homs đã có khoảng 1,5 nghìn chiến binh, đang chiếm giữ trung tâm thành phố đã đầu hàng và giao nộp vũ khí.

Trong khuôn khổ của chương trình dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chính quyền Syria, các chiến binh được đề nghị rời bỏ vũ khí, trải qua một lớp học tập phục hồi để quay trở lại cuộc sống đời thường.

Tính từ tháng 3.2011, cuộc xung đột ở Syria, theo tính toán của Liên Hiệp Quốc đã cướp đi mạng sống của hơn 220 nghìn người. Quân đội chính quyền Syria phải chống lại các tổ chức khủng bố vũ trang có nhiều nguồn gốc khác nhau. Những nhóm phiến quân có vũ trang nguy hiểm nhất bao gồm  "Nhà nước Hồi giáo" và "Al-Nusra Dzhebhat."

Theo: QPAN