Phi công Nga trở về từ Syria được đón tiếp như những người hùng

Ngày 15/3 nhóm máy bay Su-34 đầu tiên từ Syria đã về đến căn cứ không quân gần Voronezh. Họ được đón tiếp nồng nhiệt như những người anh hùng chiến thắng khải hoàn.
Người hùng được tiếp đón nồng nhiệt ở quê nhà
Người hùng được tiếp đón nồng nhiệt ở quê nhà

Đón tiếp phi công Nga từ Syria trở về tại sân bay ở tỉnh Voronezh.

Nhóm máy bay ném bom Su-34 đầu tiên từ Syria hạ cánh xuống gần Voronezh.

Trước khi hạ cánh, máy bay ném bom Su-34 bay qua sân bay trong đội hình diễu binh ở độ cao thấp.

Các phi công gặp vợ con, người thân và bạn bè của họ tại sân bay. Hàng trăm người, trẻ em và thanh thiếu niên, với cờ, hoa tươi và bóng bay đón các phi công tại sân bay.

Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Liên bang Nga Viktor Bondarev đón tiếp các phi công đầu tiên trở về sân bay Voronezh.

Ông Bondarev cho biết sau dợt nghỉ ngơi ngắn, các phi công sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào được phân công.

Đón tiếp phi công Nga từ Syria trở về tại sân bay ở tỉnh Voronezh.

Nhóm máy bay ném bom Su-34 đầu tiên từ Syria hạ cánh xuống gần Voronezh.

Nhóm đầu tiên các cường kích Su-34 từ Syria đã hạ cánh xuống căn cứ không quân gần Voronezh.

Trước khi hạ cánh, nhóm máy bay đã lượn một vòng ở độ cao thấp chào đón phi trường.

Như các phóng viên được biết từ bộ phận thông tin báo chí Bộ Quốc phòng, Đại tướng Viktor Bondarev — Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ LB Nga đã đích thân có mặt đón các phi công đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về từ Syria.

Người thân gia đình, vợ con và bạn bè cũng chờ đón các phi công tại sân bay. Họ háo hức được gặp chồng, cha và những người anh em. Đám đông vài trăm người với nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã cầm cờ, hoa tươi và bóng bay chào đón các phi công ngay tại sân bay.

Theo Sputnik