Ông Trump “muốn gặp” Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga cũng đã nói cởi mở về việc thảo luận thêm về lệnh ngừng bắn ở Ukraine do Mỹ đề xuất với người đồng cấp Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự sẵn sàng gặp gỡ và nói chuyện với người đồng cấp Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất ở Ukraine nhưng đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc thực hiện lệnh ngừng bắn này trên thực tế.

Tổng thống Nga đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn có thể kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột ở Ukraine trong hôm 13/3, nhưng cảnh báo về những lỗ hổng và bất lợi về mặt chiến lược, nêu rõ những lo ngại của Moscow về cách thức thực thi lệnh ngừng bắn như vậy.

“Ông Putin đã đưa ra một tuyên bố rất hứa hẹn, nhưng chưa đầy đủ. Và, vâng, tôi rất muốn gặp hoặc nói chuyện với ông ấy", ông Trump nói với các nhà báo trong một cuộc họp báo song phương với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào cuối ngày.

Ông Trump cho biết Mỹ đã thảo luận nhiều chi tiết về một "thỏa thuận cuối cùng" tiềm năng với Kiev và hiện đang chờ xem "Nga có tham gia hay không".

“Chúng tôi đã thảo luận về lãnh thổ với Ukraine…những mảnh đất sẽ được giữ lại và mất đi cùng tất cả các yếu tố khác của một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi đã thảo luận về các khái niệm về đất đai vì bạn không muốn lãng phí thời gian vào lệnh ngừng bắn nếu nó không có ý nghĩa gì cả”, ông Trump nói. “Họ đã thảo luận về NATO và vào NATO, và mọi người đều biết câu trả lời cho điều đó là gì. Họ đã biết câu trả lời đó trong 40 năm, nói một cách công bằng”.

Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, đã đến thăm thủ đô Nga vào hôm 13/3 để thảo luận về kết quả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Arab Saudi vào đầu tuần này và để chuyển lập trường của Moscow trở lại Washington. Ông Witkoff cũng dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Nga trong cuộc họp kín, nhưng các quan chức vẫn chưa xác nhận liệu cuộc họp có diễn ra hay không hoặc cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc tiếp xúc khác của ông trong chuyến thăm ngắn ngủi này.

Trước đó trong ngày, ông Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang tiến quân dọc theo gần 2.000 km tiền tuyến và cảnh báo rằng việc dừng các hành động quân sự sẽ làm gián đoạn đà tiến của họ và tạo thời gian cho lực lượng Ukraine tập hợp lại.

"30 ngày này - chúng sẽ được sử dụng như thế nào? Để tiếp tục huy động cưỡng bức ở Ukraine? Để nhận thêm nguồn cung cấp vũ khí? Để huấn luyện các đơn vị mới được huy động?", ông Putin đặt câu hỏi.

Ông nói thêm rằng việc thực thi lệnh ngừng bắn trên một chiến trường rộng lớn như vậy sẽ rất khó khăn và các hành vi vi phạm có thể dễ dàng dẫn đến trò đổ lỗi giữa cả hai bên.

Ông Putin cũng đề cập rằng quân đội Ukraine đã tấn công vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024 giờ đã bị cô lập. "Chúng ta có nên thả họ ra sau khi họ phạm tội ác chiến tranh hàng loạt chống lại thường dân không?", ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga gợi ý rằng cần phải có thêm các cuộc thảo luận trực tiếp với người đồng cấp Mỹ để tìm ra giải pháp khả thi, nhưng các quan chức vẫn chưa xác nhận bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho các cuộc đàm phán như vậy.