"Ông Putin nên cảm ơn Quốc hội Mỹ về lệnh trừng phạt"

Sự xích lại gần về kinh tế và chiến lược giữa Nga với Iran là ví dụ sinh động cho thấy biện pháp trừng phạt của Quốc hội giáng đòn vào chính nước Mỹ, Forbes nhận định.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

Cùng chung con thuyền vì biện pháp do các nhà lập pháp Mỹ thông qua, Mátxcơva và Tehran đang tích cực phát triển hợp tác. Một vài ngày trước họ đã ký hợp đồng sản xuất toa xe chở khách trị giá 2,5 tỷ đô la. Trước đây, họ cũng ký thỏa thuận trong loạt lĩnh vực. Iran mua thiết bị quân sự của Nga. Các công ty dầu mỏ và khí đốt Nga đang hoạt động ở Iran.

Các công ty Mỹ chỉ có thể hoạt động trong hai lĩnh vực với Iran là thảm Ba Tư và máy bay chở khách thương mại, Forbes nhận định. Lệnh trừng phạt của chính mình làm Mỹ đánh mất "miếng bánh" ở Cộng hòa Hồi giáo đang phát triển này.

"Những người áp đặt trừng phạt đang tự đẩy mình khỏi cuộc chơi, để lại cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh tích lũy vốn và tiềm lực. Trung Quốc biết điều đó, Nga biết điều đó. Vậy nên Putin có lẽ phải cảm ơn Quốc hội Mỹ", Forbes kết luận.

Theo Sputnik