“Nữ quái” 18 tuổi lừa người ra nước ngoài làm gái mại dâm

VietTimes -- Cuối năm 2017, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2001, trú tại Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) được một đối tượng tên T. (trú tại Thái Nguyên) rủ sang Myanmar làm gái mại dâm để kiếm tiền. Do muốn có người đi cùng, Ánh đã lừa người bạn đi sang Myanmar làm nhân viên chia bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng/tháng, nhưng thực chất là đi làm gái mại dâm.
Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Công an TP. Hà Nội vừa phát đi thông báo truy nã Nguyễn Thị Ngọc Ánh về hành vi lừa người ra nước ngoài làm gái mại dân.

Cũng theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, tháng 11/2018, T đã đưa trót lọt Ánh và cô gái trẻ đi theo đường xe khách từ Thái Nguyên lên Lào Cai, rồi vượt biên sang Trung Quốc, tiếp tục theo đường tiểu ngạch sang Myanmar.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 1/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh vè tội mua bán người. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Ngọc Ánh đã bỏ trốn.

Ngày 27/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Ánh.

 

Công an TP. Hà Nội yêu cầu đối tượng trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện ra đối tượng Ánh, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0692196153 hoặc 098661168), Tổng đài 113 - Công an TP. Hà Nội, hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP. Hà Nội.