close Đăng nhập

Nợ công nhìn từ chuyện UBND xã mắc nợ tiền tỷ

Trước thực trạng nợ công đang tăng nhanh, kéo theo áp lực trả nợ trong bối cảnh bội chi ngân sách nhà nước tăng cao, các chuyên gia tỏ ý lo ngại.
Nợ công nhìn từ chuyện UBND xã mắc nợ tiền tỷ

Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương, nợ công của Việt Nam cao nhất từ trước đến nay và tiếp tục tăng nhanh. Mức tăng nợ công cao hơn tốc độ tăng GDP nên tỷ lệ nợ trên GDP sẽ tiếp tục tăng lên chứ chưa giảm xuống.

Hoài nghi những con số

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới thì nợ công năm 2015 của Việt Nam đang ở mức 62,2% GDP, tương đương khoảng 126,9 tỷ USD. Đây là một con số khiến không ít người giật mình, bởi nếu tính bình quân đầu người với dân số 91,7 triệu dân thì nợ công tăng tới gần mức 30 triệu đồng/ người. Số nợ này bằng tới 65% thu nhập bình quân của một người Việt Nam làm trong một năm.

Nợ công nhìn từ chuyện UBND xã mắc nợ tiền tỷ ảnh 1

T.S Lê Đăng Doanh.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Doanh vẫn tỏ ra hoài nghi về con số vừa công bố, cũng như các số liệu mà Chính phủ báo cáo Quốc hội.

“Chưa rõ là con số nợ công công bố đã được tính chính xác và đầy đủ chưa. Thí dụ như nhiều xã đã nợ không thể trả được vì đã 'vung tay quá trán trong phong trào Xây dựng Nông thôn mới. Có xã nợ lên đến 20 tỷ, bình quân cũng nợ khoảng 2-5 tỷ/xã.

Nợ xây dựng cơ bản của các tỉnh lên đến khoảng 28.000 tỷ, số nợ của các doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ bảo lãnh cũng chưa tính đầy đủ. Nếu cộng cả số nợ của DNNN theo thông lệ quốc tế thì số nợ đã vượt mức 105% GDP, và khả năng trả nợ là rất khó khăn”.

Nhận định của ông Doanh không phải là không có cơ sở, khi mới đây, lãnh đạo một xã ở Thừa Thiên Huế thừa nhận vì mải chạy theo các tiêu chí của Nông thôn mới mà xã đang phải gánh một khoản nợ lên đến hàng tỷ đồng. Nợ nần nghiêm trọng đến mức xã này còn đang tính đến chuyện bán đất để trả nợ.

Hiện tượng “vung tay quá trán” này đang xảy ra ở không ít các địa phương. Không chỉ chương trình Xây dựng Nông thôn mới mà còn nhiều chương trình, dự án khác đang có tình trạng chi tiêu và vay nợ bừa bãi của các cơ quan nhà nước.

Nợ công và câu chuyện thu chi ngân sách

Nhận định về khả năng trả nợ của Việt Nam, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng: “Tình hình hiện nay là Chính phủ phải vay nợ mới để trả lãi và một phần nợ cũ. Điều quan trọng trong quản lý nợ công là khả năng trả nợ dựa trên nguồn thu ngân sách, nhưng tình hình thu ngân sách là rất khó khăn. Hiện nay, chi thường xuyên để nuôi bộ máy cồng kềnh, trùng lắp đã lên đến 70% tổng số chi ngân sách, chi trả nợ lên đến 28-31% tổng chi ngân sách tùy theo năm nên tình hình thu, chi ngân sách rất căng thẳng”.

Để có tiền trả nợ thì phụ thuộc rất nhiều đến việc thu chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cả khâu thu và chi ngân sách hiện nay đều gặp nhiều vấn đề. Thu ngân sách liên tiếp gặp khó khăn bởi sự suy giảm của giá dầu trong thời gian gần đây. Hơn nữa, theo các thỏa thuận song phương và đa phương, các khoản thuế đang ngày càng giảm, kéo theo nguồn thu chính của ngân sách nhà nước cũng giảm theo.

Cùng với đó, việc chi ngân sách đang bộc lộ những bất cập lớn. “Rõ ràng, bộ máy nhà nước đã chi quá nguồn thu và quá sức chịu đựng của nền kinh tế. Kỷ luật thu, chi ngân sách rất lỏng lẻo. Không ít Ủy ban Nhân dân xã nợ quán cơm, quán nhậu, có thành phố nợ lương giáo viên trong khi tình trạng lạm dụng xe công, số đoàn đi nước ngoài lên đến 2.200 đoàn với hiệu quả không thuyết phục”ông Doanh nói.

Rất nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra sốt ruột với việc chi ngân sách bừa bãi hiện nay. Đại biểu Trần Du Lịch (TP HCM) từng phát biểu: “Tôi nghĩ quyền lực nhà nước có cao cỡ nào cũng không có gì cao nếu không kiểm soát được ngân sách”, tại phiên góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

Ông cùng nhiều đại biểu khác rất băn khoăn về các khoản thu chi không hợp lý của ngân sách nhà nước. Nhiều điểm Quốc hội không thể, không biết hoặc không được quyết.

Chúng ta cũng đã từng giật mình với con số hàng nghìn đoàn đi công tác nước ngoài mỗi năm tiêu tốn hàng trăm tỷ của ngân sách nhà nước mà không biết có thực sự hiệu quả hay không. Hay con số vấn xe công mỗi năm tiêu tốn đến 13.000 tỷ ngân sách.

 “Đã đến lúc cần cải cách mạnh mẽ bộ máy, giảm sự trùng lắp, thực hiện nghiêm kỷ luật chi, tiêu ngân sách, thực hành tiết kiệm chặt chẽ và có phương án toàn diện tái cơ cấu ngân sách và xử lý an toàn nợ công”Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.

Theo Zing

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.