Niềm tin và kỳ vọng từ Đại hội III Hội Truyền thông số Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes - Nhiều niềm tin và kỳ vọng cho VDCA sau Đại hội nhiệm kỳ III (2022 - 2027). Mong muốn VDCA tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa vai trò trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia là một trong số những kỳ vọng lớn.
Đại hội nhiệm kỳ III đem đến niềm tin, khí thế và những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của VDCA.
Đại hội nhiệm kỳ III đem đến niềm tin, khí thế và những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của VDCA.

Như VietTimes đã đưa tin, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2022 – 2027) và bầu ra Ban chấp hành gồm 86 ủy viên.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch VDCA nhiệm kỳ II, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VDCA nhiệm kỳ III; ông Vũ Kiêm Văn - Phó Tổng Thư ký VDCA nhiệm kỳ II - được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA nhiệm kỳ III.

Chia sẻ bên ngoài hành lang Đại hội, nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả VDCA đạt được trong 2 nhiệm kỳ qua (2011 – 2022), đồng thời kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Niềm tin và kỳ vọng từ Đại hội III Hội Truyền thông số Việt Nam ảnh 1

Biểu quyết tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành VDCA.

Tăng cường kết nối, tập hợp

Ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI), tân Ủy biên Ban Thường vụ VDCA - nhấn mạnh VDCA có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi chuyển đổi số đang trở thành phương thức quan trọng để tạo ra sự đột phá về mặt kinh tế cho quốc gia.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI), Ủy viên Ban Thường vụ VDCA.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI), Ủy viên Ban Thường vụ VDCA.

“Trong thời gian tới, VDCA cần tập hợp được những đơn vị chủ chốt trong ngành truyền thông số, chuyển đổi số. Không chỉ làm cầu nối giữa các đơn vị này với nhau, mà Hội còn nên là cầu nối giữa các đơn vị này với Chính phủ, từ đó hợp nhất thành một lực lượng đông đảo, mạnh mẽ, nỗ lực đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam” - ông Lê Nguyễn Trường Giang bày tỏ.

Nhà báo Hoàng Tư Giang - Trưởng Ban Tuần Việt Nam báo VietNamnet, tân Ủy viên Ban Thường vụ VDCA - đánh giá hoạt động của VDCA trong hơn một thập kỷ vừa qua đã mang lại nhiều dấu ấn tích cực trong việc phát triển, đào tạo và truyền thông số.

Nhà báo Hoàng Tư Giang - Trưởng Ban Tuần Việt Nam, báo VietNamnet, tân Ủy viên Ban Thường vụ VDCA.

Nhà báo Hoàng Tư Giang - Trưởng Ban Tuần Việt Nam, báo VietNamnet, tân Ủy viên Ban Thường vụ VDCA.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Giang kỳ vọng câu chuyện kết nối giữa các đơn vị thành viên trong Hội sẽ trở nên sâu sắc hơn, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, ông Giang cho rằng VDCA cần phát huy vai trò của một hiệp hội lớn, trở thành một trong những đơn vị tích cực nhất, đóng vai trò lớn nhất trong việc thúc đẩy chương trình này.

“Chuyển đổi số giúp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, cho chính quyền, người dân, thúc đẩy tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình của rất nhiều bên. Do đó, trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, VDCA cần đặt mục tiêu đạt thêm nhiều bước tiến mới" - ông Giang nói.

Theo nhà báo Hoàng Tư Giang, trong thời gian qua, VDCA làm cầu nối giữa các tờ báo, tổ chức nhiều diễn đàn thảo luận về những vấn đề nóng trong đời sống, kinh tế, xã hội.

Ông cũng kỳ vọng trụ cột truyền thông của Hội sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Mong muốn đóng góp nhiều hơn được cho Hội

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Ủy viên Ban Thường vụ VDCA - đánh giá công nghệ số vẫn là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ít nhất là trong giai đoạn trung và dài hạn. Do đó, vai trò của các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực này là rất quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Ủy viên Ban Thường vụ VDCA.

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Ủy viên Ban Thường vụ VDCA.

Theo ông Đồng, hệ thống về mặt chính sách, pháp lý ở trong lĩnh vực công nghệ số vẫn chưa thực sự chặt chẽ, đặc biệt là khi Việt Nam đã và đang tham gia vào hệ thống kinh tế số. Đây là một vấn đề mới trên thế giới, cần sự hợp tác của nhiều quốc gia.

“Do đó, VDCA có thể đóng vai trò lớn hơn trong các chiến lược về mặt hợp tác quốc tế để kết nối Việt Nam với các nước trên thế giới, cũng như góp phần nâng tầm vị thế ảnh hưởng của Việt Nam trong lĩnh vực này” - ông Đồng kỳ vọng.

Là người tham gia VDCA từ những ngày đầu thành lập, bà Lê Kim Huệ - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Truyền thông số (CRC) - bày tỏ vinh dự khi được Ban Chấp hành nhiệm kỳ III tín nhiệm và bầu giữ chức Phó Tổng thư ký Hội.

Bà Lê Kim Huệ - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Truyền thông số (CRC), tân Phó Tổng Thư ký VDCA.

Bà Lê Kim Huệ - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Truyền thông số (CRC), tân Phó Tổng Thư ký VDCA.

“Trên cương vị mới, tôi hy vọng sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa cho hoạt động Hội, cố gắng góp phần phát triển VDCA. Với Ban Chấp hành mới đầy sức trẻ và nhiệt huyết, cùng niềm tin và vị thế của Hội đã gây dựng được trong nhiều năm qua, tôi tin rằng Hội sẽ có những bước tiến phát triển lớn hơn trong tương lai” - bà Huệ chia sẻ.

Đề xuất thêm mảng quảng cáo số

Dưới góc độ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông Digital, ông Huỳnh Long Thủy - Tổng giám đốc Internet VieON, tân Ủy viên Ban Chấp hành VDCA - muốn đóng góp nhiều kinh nghiệm hơn, đồng thời đề xuất phát triển thêm mảng quảng cáo số trong VDCA.

Ông Huỳnh Long Thủy - Tổng giám đốc VieON, tân Ủy viên Ban Chấp hành VDCA.

Ông Huỳnh Long Thủy - Tổng giám đốc VieON, tân Ủy viên Ban Chấp hành VDCA.

Ông Thủy đánh giá mảng kinh doanh này có tiềm năng phát triển rất lớn, đồng thời bày tỏ mong muốn VDCA hỗ trợ và đưa ra những định hướng, dẫn dắt cho ngành truyền thông quảng cáo số tại Việt Nam ngang tầm với những đối tác ở nước ngoài./.