Liên Hợp Quốc có thể làm gì trong trường hợp Triều Tiên đưa quân tới Ukraine?
Ông Kim Jong-un giải thích việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ tung bằng chứng Triều Tiên điều quân đến Nga
Theo Reuters
Triều Tiên ước tính có 1,28 triệu binh sĩ tại ngũ và khoảng 600.000 quân dự bị, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
Bài viết của Politico cho hay, một số quốc gia đang đi theo sự dẫn dắt của Mỹ và Đức trong việc trì hoãn yêu cầu gia nhập NATO của Ukraine.
Israel đã sử dụng bom lượn để san phẳng một tòa nhà cao tầng ở thủ đô Beirut, khiến công trình này sụp ngay lập tức.
Nga đã chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine, nhưng quân đội của họ vẫn có sẵn lực lượng chiến đấu nguy hiểm hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, tướng hàng đầu của Mỹ ở châu Âu cảnh báo.
Ngày 24/10, Mỹ cho biết có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi 3.000 binh sĩ tới Nga và có thể sẽ triển khai đến chiến trường ở Ukraine.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết đất nước ông phải tiếp tục củng cố khả năng răn đe chiến lược để chống lại mối đe dọa từ Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố có thể nhượng bộ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Ngày 23/10, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã gửi 3.000 quân đến Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine.
Mặc dù Mỹ và các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt và phong tỏa nghiêm ngặt việc xuất khẩu công nghệ cao đối với Nga và Triều Tiên, nhưng thực tế diễn ra không như ý muốn của họ.
Nhiều công tố viên Ukraine bị nghi lạm dụng quyền hạn để trở thành người tàn tật nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, khiến dư luận phẫn nộ. Ngày 22/10, Tổng công tố Andrei Kostin đã tuyên bố từ chức, nhận trách nhiệm về vụ bê bối.
Những bức ảnh mới nhất chụp lại đời sống hàng ngày của người dân Triều Tiên đã cung cấp một góc nhìn khác về quốc gia Đông Bắc Á này.
Nền tảng số phát triển mang đến làn gió mới cho làng quê Trung Quốc, khiến nhiều người thích thú bởi sự hùng vĩ, bình dị, cũng là bước ngoặt lớn cho sự phát triển kinh tế nơi đây.
Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ nguy cơ thiên tai quốc gia Philippines cho biết hơn 382.000 người tại Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Kristine, hay còn gọi là bão Trà Mi.
Xe tăng M1 Abrams được Mỹ sản xuất trong Chiến tranh Lạnh để chống lại Liên Xô, và sau nhiều thập kỷ phục vụ và chiến đấu, chiếc xe tăng này dường như lại tham chiến trên lãnh thổ Nga.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết đang xem xét cử một nhóm tới theo dõi quân đội Triều Tiên đang hoạt động tại chiến trường Nga-Ukraine và xem xét viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Tỷ phú Bill Gates được cho là đã quyên góp 50 triệu USD cho tổ chức phi lợi nhuận Future Forward nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris.
Kiev đổ lỗi cho Berlin vì thiếu sự ủng hộ đối với đề xuất trở thành thành viên NATO của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc có thể trở thành ví dụ để các quốc gia khác trên thế giới học theo.
Giới chức ở Brussels nói với Politico rằng họ sẵn sàng “phản công mạnh mẽ” nếu ông Donald Trump đắc cử và nhắm vào khối này bằng các biện pháp trừng phạt.
Theo các hãng tin nước ngoài, người đứng đầu Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm nay đã bác bỏ tin của chính phủ Hàn Quốc nói Triều Tiên đã gửi quân tới hỗ trợ Nga chiến đấu, nói đó là tin bịa đặt vô căn cứ.
Ngày 21/10, tin "Trung Quốc sẽ áp thuế đối với người giàu ở nước ngoài (“hải ngoại phú nhân thuế”) xuất hiện và lan truyền đã thu hút sự chú ý rộng rãi và chủ đề này được đưa vào danh sách chủ đề tìm kiếm nóng.