close Đăng nhập

Nhóm người nói tiếng Trung Quốc lừa bán 58kg vàng giả với giá 10 tỉ đồng

Nhóm này mang 58kg vàng cát giả đến tiệm vàng N.P rồi chia thành nhiều bọc, chủ tiệm lấy 1 bọc đi phân kim, kết quả là vàng thật nên trả đủ 10 tỉ đồng, sau khi thử tiếp bịch thứ 2 thì phát hiện vàng giả.
Ngày 3.12, mọi hoạt động giao dịch tại tiệm vàng N.P. vẫn diễn ra bình thường.
Ngày 3.12, mọi hoạt động giao dịch tại tiệm vàng N.P. vẫn diễn ra bình thường.

Hôm nay, 3.12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đang tổ chức lực lượng truy tìm nhóm đối tượng lừa bán 58 kg vàng cát giả cho tiệm vàng N.P (TP.Biên Hòa) để chiếm đoạt 10 tỉ đồng . 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 2.12, có 3 đối tượng người nước ngoài (nói tiếng Trung Quốc) đến tiệm vàng N.P. để bán vàng cát. Những người này giới thiệu là người của một công ty khai thác khoáng sản, đề nghị bán lại 58 kg vàng cát cho tiệm vàng N.P. với giá 10 tỉ đồng.

Do nhóm người này từng đến tiệm vàng N.P bán 2 lần (2-3 lượng/lần) và đều là vàng thật nên ông N.N.S. (chủ tiệm vàng N.P.) đồng ý mua. Sau đó, ông S. cùng các đối tượng trên chia số vàng 58 kg thành 25 bọc rồi đem 1 bọc đi phân kim, kết quả cho ra là vàng thật nên ông S. đã trả đủ số tiền thỏa thuận cho nhóm đối tượng trên.

Đến 21 giờ cùng ngày ông S. mang tiếp 1 bọc nữa đi thử thì phát hiện là vàng giả nên đến công an trình báo.

Theo Thanh niên

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.