close Đăng nhập

NHNN thay người đại diện 30% vốn tại BIDV

VietTimes -- Ông Đặng Xuân Sinh – thành viên HĐQT BIDV sẽ thay bà Nguyễn Thị Kim Thanh làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV từ ngày 21/4.
NHNN thay người đại diện 30% vốn tại BIDV

Ngày 21/4/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định cử đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Theo Quyết định số 886/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN cử ông Đặng Xuân Sinh, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ông Đặng Xuân Sinh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hiện BIDV có mức vốn điều lệ 34.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nhà nước đang nắm giữ 95,28% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2015, vốn của Nhà nước tại BIDV do ba thành viên đại diện là ông Trần Bắc Hà (40%), ông Phan Đức Tú (30%) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (30% vốn).

Theo văn bản, ông Đặng Xuân Sinh – thành viên HĐQT BIDV sẽ thay bà Nguyễn Thị Kim Thanh làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV từ ngày 21/4.

Được biết, ông Đặng Xuân Sinh sinh năm 1957, hiện là Ủy viên HĐQT BIDV. Trước khi về BIDV, ông từng làm Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM.

Từ tháng 7/2002 đến tháng 4/2014, ông Sinh làm Trưởng phòng tổng hợp kiêm trợ lý cho Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM

Ông là thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long từ 5/2014- 22/5/2015 và bắt đầu về làm việc tại BIDV từ ngày 23/5/2015 với vai trò là Ủy viên HĐQT.

X.T

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.