Nhiều cửa hàng ở Hà Nội ngừng bán máy xách tay

Hiện tại, nhiều cửa hàng tại Hà Nội đã gỡ bỏ iPhone xách tay ra khỏi danh mục các mặt hàng kinh doanh.

Sáng 9/5, 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile đồng loạt đóng cửa sau khi bị cảnh sát khám xét, mang đi nhiều thùng hàng.

Tối 14/5, nguồn tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) và 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau sự việc này, nhiều cửa hàng di động tại Hà Nội đã dừng kinh doanh mặt hàng xách tay.

Nhiều hệ thống đã gỡ bỏ iPhone mới xách tay ra khỏi danh mục các mặt hàng kinh doanh.

Theo đó, trên trang web chính thức của nhiều cửa hàng, iPhone xách tay đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục kinh doanh. Hiện tại, iPhone là dòng điện thoại được xách tay về Việt Nam nhiều nhất, thậm chí một số cửa hàng kinh doanh duy nhất mặt hàng này.

Khi phóng viên gọi đến một hệ thống chuyên bán iPhone có trụ sở tại Thái Hà (Hà Nội) để hỏi mua chiếc iPhone XS Max hàng xách tay, nhân viên tư vấn cho biết cửa hàng đã ngừng kinh doanh mặt hàng này và hiện chỉ bán máy chính hãng.

"Hiện tại, hệ thống đã ngừng kinh doanh các sản phẩm iPhone xách tay. Quý khách có thể tham khảo sang máy chính hãng để có thể nhận được chế độ bảo hành tốt hơn", nhân viên tư vấn nói.

Theo một nguồn tin được tiết lộ , một số hệ thống kinh doanh hàng xách tay lớn đã ngừng nhập máy từ các đầu nậu cách đây vài ngày.

"Mấy ngày nay, cửa hàng vẫn liên tục nhận được nhiều câu hỏi của khách hàng về những chiếc iPhone xách tay. Tuy nhiên hiện tại, hệ thống đã ngừng kinh doanh mặt hàng này", anh Quang Trung, đại diện một cửa hàng chuyên bán iPhone tại Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

             Một số cửa hàng có quy mô nhỏ vẫn còn kinh doanh mặt hàng này.

Trong khi đó, một số cửa hàng có quy mô nhỏ hơn vẫn kinh doanh mặt hàng trên. Máy không còn xuất hiện trên trang web nhưng khi được hỏi, nhân viên tư vấn của một cửa hàng tại Thái Thịnh, Hà Nội cho biết hệ thống vẫn còn iPhone XS Max xách tay.

Trên thực tế, hiện tại hàng xách tay cũng đang dần tỏ ra "lép vế" hơn khi so với máy chính hãng. Trước đó, một chiếc iPhone XS mới phiên bản 64 GB hàng xách tay được các cửa hàng chào bán với giá khoảng 23 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 2-4 triệu đồng so với máy chính hãng (tùy thuộc vào chính sách bán hàng của từng đại lý). Đây là mức chênh lệch không quá cao.

Thêm vào đó, khi chọn hàng chính hãng, người dùng sẽ được hưởng chính sách bảo hành cũng như hậu mãi tốt hơn. Đồng thời, chất lượng sản phẩm hay phụ kiện cũng sẽ đảm bảo hơn.

Từ lâu, thị trường phân phối thiết bị di động tại Việt Nam được chia làm hai nhóm gồm “chính hãng” và “xách tay”. Trong đó, nhóm chính hãng được hiểu là các sản phẩm được nhập về, phân phối theo đường chính ngạch, hãng sản xuất (hoặc đơn vị ủy quyền) đứng ra bảo hành.

Trong khi đó, nhóm hàng “xách tay” được nhập theo đường tiểu ngạch, được các đầu nậu lớn gom từ thị trường nước ngoài, đổ cho các cửa hàng. Ở đây, các cửa hàng kiêm luôn vai trò là nhà bảo hành sản phẩm.

Theo Zing

http://news.zing.vn/nhieu-cua-hang-o-ha-noi-ngung-ban-may-xach-tay-post946485.html