close Đăng nhập

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng 154,4%

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho thấy nhập khẩu ô tô và linh kiện, phụ tùng ô tô vào thị trường Việt Nam đạt 3,4 tỉ USD; tăng đột biến 87,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ ô tô trong nước năm nay có thể cán mốc 200.000 xe
Thị trường tiêu thụ ô tô trong nước năm nay có thể cán mốc 200.000 xe

Trong đó, riêng ô tô nguyên chiếc nhập về trong 7 tháng đầu năm đạt 65.000 chiếc, tương ứng 1,723 tỉ USD; tăng 107,7% về số đầu xe và 154,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu xe nguyên chiếc trong 7 tháng đã bằng con số dự tính nhập khẩu cho cả năm 2015; nhiều hơn “thành tích” 1,57 tỉ USD của cả năm 2014 và gấp hơn 2 lần số tiền nhập khẩu xe nguyên chiếc của năm 2013 là 709 triệu USD.

Đáng lưu ý, giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô 7 tháng qua đúng bằng giá trị nhập siêu 3,4 tỉ USD của cả nước cùng thời điểm.

Ô tô nguyên chiếc được Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc (xe du lịch cá nhân), Trung Quốc (xe tải), Thái Lan (xe bán tải) và gần đây là Ấn Độ với các xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ như Hyundai Grand i10.

Số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố cũng cho thấy 7 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng tiêu thụ toàn thị trường đạt 123.841 xe; tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

VAMA dựa trên những phân tích của giới chuyên gia, lạc quan dự báo rằng nếu giữ đà tăng trưởng này, thị trường tiêu thụ ô tô trong nước năm nay có thể cán mốc 200.000 xe, cao hơn cả con số kỷ lục 180.000 xe mà Việt Nam từng xác lập vào năm 2009. Trước đó, năm 2014, đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường cũng chỉ đưa con số tiêu thụ xe trong nước lên mức chưa tới 158.000 xe.

Theo Tuổi trẻ

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.