Nhân viên Meta được trả tiền để "không làm gì"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Meta đã báo hiệu vào tháng 2 rằng có khả năng sẽ cắt giảm nhiều việc làm hơn trong năm nay sau khi loại bỏ 11.000 việc làm vào năm ngoái.
Ảnh: Yahoo
Ảnh: Yahoo

Meta đã sa thải 11.000 nhân viên vào tháng 11 và hứa hẹn rằng 2023 sẽ là "năm hiệu quả". Tuy nhiên, năm hiệu quả của công ty đang bắt đầu với hàng loạt vấn đề. Hai nhân viên Meta nói với Financial Times rằng công ty chưa xác định rõ ràng về mức ngân sách và số lượng nhân viên thời gian tới. Đây vốn là việc được hoàn thành vào cuối năm. Ngoài ra, các dự án giờ phải mất cả tháng mới được phê duyệt, trong khi thực tế chỉ cần vài ngày.

Điều đó đã khiến một số nhân viên"không làm gì" vì các nhà quản lý chưa thể lên kế hoạch cho lịch trình của họ.

"Thành thật mà nói, nó vẫn còn là một mớ hỗn độn," một nhân viên chia sẻ với FT, đồng thời nói thêm: "Năm hiệu quả đang bắt đầu bằng việc nhiều người được trả tiền mà không phải làm gì cả".

Cắt giảm việc làm của Meta đã dẫn đến sự gián đoạn lớn trong cuộc sống của nhân viên

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Meta diễn ra sau khi CEO Mark Zuckerberg thừa nhận rằng ông đã đánh giá quá cao sự bùng nổ của thương mại điện tử và phải cắt giảm việc làm như một "phương án cuối cùng".

Tuy nhiên Zuckerburg không đơn độc. Theo trang theo dõi sa thải.fyi, làn sóng sa thải tại lĩnh vực công nghệ đã ảnh hưởng đến hơn 101.000 nhân viên tại 340 công ty công nghệ vào năm 2023.

Meta đã hé lộ trong bản báo cáo thu nhập quý IV vào ngày 1 tháng 2 rằng có khả năng công ty sẽ tiếp tục sa thải nhân viên. Nhân viên Meta lo lắng đã chuẩn bị cho một đợt cắt giảm việc làm khác ngay cả trước khi gã khổng lồ này công bố bản báo cáo thu nhập hàng quý của mình, Kali Hays của Insider đã báo cáo.

Mục tiêu hướng tới hiệu quả của Meta thậm chí đã khiến công ty yêu cầu một số nhà quản lý và giám đốc phải rời khỏi công ty, Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư.

"Chúng tôi đang làm phẳng cấu trúc tổ chức của mình và loại bỏ một số lớp quản lý cấp trung để đưa ra quyết định nhanh hơn, cũng như triển khai các công cụ AI để giúp các kỹ sư của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn", Zuckerberg đã nói trong cuộc họp thu nhập quý IV của Meta với các nhà đầu tư.

Những đợt cắt giảm việc làm sâu rộng này và tình trạng không chắc chắn kéo theo đã dẫn đến sự gián đoạn lớn trong cuộc sống của những nhân viên bị ảnh hưởng.

Jyoti Mann và Grace Kay cho biết vào tháng 11, nhiều nhân viên đã bày tỏ lòng biết ơn vì đã có cơ hội làm việc tại công ty nhưng họ cũng sợ hãi và không chắc chắn về tương lai.

Bất chấp thiệt hại về người, các biện pháp cắt giảm chi phí của Meta dường như đang phát huy tác dụng — doanh thu quý IV của công ty là 32,2 tỉ USD, cao hơn dự đoán của các nhà phân tích. Điều này đã thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư, khiến giá cổ phiếu của Meta tăng gần 45% trong năm nay.

Mức tăng giá này khiến Zuckerberg "đút túi" gần 20 tỉ USD từ đầu năm nay nâng tổng tài sản lên 66,6 tỉ USD đứng thứ 21 trên thế giới. Phần lớn tài sản Zuckerberg đến từ 13% cổ phần mà vị tỉ phú này đang nắm giữ của Meta, theo Bloomberg.

Theo Yahoo News