Nhà chức trách Australia phát hoảng trước hình vẽ “bộ phận nhạy cảm” khổng lồ chụp từ Google Maps

VietTimes – Chính quyền Melbourne, Australia đã phát hoảng khi thảm cỏ tại một công viên trong thành phố bỗng nhiên xuất hiện 3 hình vẽ khổng lồ về bộ phận sinh dục của nam giới và chỉ có thể nhận ra qua ảnh vệ tinh của Google Maps.

Theo The Sun, một người dùng Reddit tên “adrianmtb” đã phát hiện và báo cáo về những hình vẽ phản cảm trên thảm cỏ của công viên TW Blake thuộc quận Preston, ngoại ô thành phố Melbourne.

3 hình vẽ "dị vật" với kích thước khách nhau trên thảm cỏ của một công viên tại thành phố Melborne, Australia. Ảnh: The Sun
3 hình vẽ "dị vật" với kích thước khách nhau trên thảm cỏ của một công viên tại thành phố Melborne, Australia. Ảnh: The Sun

Ủy viên hội đồng địa phương Susan Rennie nói: “Hội đồng Darebin cực lực lên án hành động phá hoại vô trách nhiệm này trên các công viên và sân đấu thể thao. Đây chỉ là một trò đùa rẻ tiền nhưng sửa chữa nó rất phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí”.

“Hội đồng đang tiến hành xóa các hình vẽ nhưng sẽ mất nhiều tháng để cỏ phục hồi. Trong thời gian đó, chúng tôi đã cảnh báo cộng đồng rằng việc thi đấu trên sân không đạt chuẩn có thể tiềm ẩn rủi ro”, bà Rennie nói thêm.

Những hình vẽ này sẽ sớm bị chính quyền thành phố xóa bỏ. Ảnh: The Sun
Những hình vẽ này sẽ sớm bị chính quyền thành phố xóa bỏ. Ảnh: The Sun

The Sun ghi nhận có 3 hình vẽ bộ phận sinh dục của nam giới với kích thước khác nhau tạo nên bởi máy cắt cỏ, các hình vẽ này cách nhau khoảng 3km. Trong đó, hình vẽ lớn nhất có chiều dài 133m.

Tới nay, chính quyền thành phố Melborne vẫn chưa tìm ra thủ phạm đứng sau vụ phá hoại nói trên. Trong khi đó, người dân địa phương đã đặt ra giả thuyết tác giả của những hình vẽ phản cảm này là nhóm học sinh của một trường học gần đó.

Theo The Sun