Nhà chọc trời Campuchia soán ngôi của tòa tháp Việt Nam

Tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia sẽ xây dựng tòa tháp đôi cao bậc nhất châu Á. Theo thông báo của Tòa Thị chính Phnom Penh, công ty địa phương "Taybunrung" đã ký thỏa thuận với nhà đầu tư Trung Quốc về khởi đầu thực thi đề án. Sẽ bắt đầu khởi công kiến thiết ngay vào cuối năm 2016.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều cao của tòa tháp đôi trong khu kinh doanh mới của Phnom Penh là 500 mét. Mỗi tòa tháp gồm 133 tầng. Trong các tòa tháp đôi này sẽ bố trí những khách sạn năm sao, văn phòng hiện đại, không gian bán lẻ, trung tâm thể hình và một số bể bơi. Tổng chi phí dự án khoảng 2 tỷ USD.

Tổ hợp  "Taybunrung Twin Towers" sẽ là tòa nhà chọc trời cao thứ ba ở châu Á sau tháp Thượng Hải nổi tiếng "Shanghai Tower" 632 mét và "Đài Bắc 101" ở Đài Loan cao 509 mét.

Mới vài năm trước đây đã cho rằng ngôi vị tòa nhà cao thứ hai ở châu Á sẽ thuộc về "Tháp Dầu khí Việt Nam"  dành cho Tập đoàn dầu khí Nhà nước "Petrovietnam".  Dành cho trụ sở chính tại Hà Nội, tập đoàn "Petrovietnam" dự định kiến thiết tòa tháp 102 tầng  với 528 mét chiều cao. Tuy nhiên, sau đó ban lãnh đạo tập đoàn quyết định là Tháp Dầu khí  "Petrovietnam"  sẽ gồm 79 tầng song đến nay vẫn chưa khởi động.

Theo Sputnik